Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine tố tin tặc Nga tấn công mạng công ty quản lý điện hạt nhân
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine tố tin tặc Nga tấn công mạng công ty quản lý điện hạt nhân

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 8:51 am







    Công ty quản lý điện hạt nhân Ukraine nói họ bị tin tặc từ Nga tấn công mạng trong ba giờ nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng.

    "Ngày 16/8, đợt tấn công mạng mạnh nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đã diễn ra, nhằm vào website của Energoatom", Energoatom, công ty quốc doanh vận hành cả 4 nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine, thông báo trên Telegram. "Đợt tấn công mạng bắt nguồn từ lãnh thổ Nga".

    Theo Energoatom, nhóm People's Cyber Army của Nga đã sử dụng 7,25 triệu người dùng ảo để mô phỏng hàng triệu lượt xem website chính của công ty trong ba giờ, nhưng "hành động này không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của website".

    Khoảng trưa ngày 16/8, kênh Telegram của nhóm People's Cyber Army kêu gọi người theo dõi tấn công website Energoatom. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, nhóm thông báo "thay đổi" kế hoạch, chuyển hướng tấn công sang Viện tưởng niệm quốc gia Ukraine với website chậm hơn.

    Nga hiện chưa đưa ra bình luận.

    Hình ảnh
    Một người đàn ông gõ phím trong ảnh minh họa chụp tháng 2/2013. Ảnh: Reuters.

    Thông tin về vụ tấn công mạng xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng liên quan nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, miền nam Ukraine, gia tăng. Nga kiểm soát Zaporizhzhia từ tháng 3, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng cơ sở vẫn do nhân viên kỹ thuật Ukraine vận hành. Cơ sở có 6 lò phản ứng lớn, công suất cấp điện cho 4 triệu hộ gia đình.

    Ukraine và Nga gần đây cáo buộc lẫn nhau tập kích nhà máy Zaporizhzhia, dấy lên nguy cơ xảy ra một sự cố hạt nhân. Energoatom ngày 11/8 nói có hóa chất phóng xạ ở gần các điểm bị tập kích và các cảm biến phóng xạ đã bị hư hại.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi cộng đồng thế giới gây sức ép để binh sĩ Nga rời khỏi Zaporizhzhia, tuyên bố lực lượng của Kiev sẽ nhắm mục tiêu vào những lính Nga bắn vào nhà máy Zaporizhzhia hoặc sử dụng nơi này làm cứ điểm để tiến hành tấn công.

    Trong khi đó, đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc cáo buộc lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công nhà máy Zaporizhzhia và cảnh báo thảm họa hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào.



    Như Tâm (Theo AFP, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách