Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đài Loan chỉ trích Trung Quốc công bố video 'áp sát đảo tiền tiêu'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đài Loan chỉ trích Trung Quốc công bố video 'áp sát đảo tiền tiêu'

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 11:37 am







    Đài Loan cáo buộc Bắc Kinh tiến hành "chiến tranh thông tin" sau khi quân đội Trung Quốc đăng video tiêm kích hoạt động gần quần đảo Bành Hồ.

    "Quân đội Trung Quốc đang áp dụng chiêu trò phóng đại trong chiến tranh thông tin để cho thấy họ đang hoạt động sát quần đảo Bành Hồ, dù đây không phải sự thật", phó chỉ huy lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan Tung Pei-lun nói với các phóng viên hôm 16/8.

    Phát biểu được đưa ra sau khi Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông quân đội Trung Quốc hôm 15/8 công bố video cho thấy máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và tiêm kích hạng nặng Su-30 cất cánh thực hiện nhiệm vụ. Video còn thể hiện hình ảnh chiến đấu cơ Trung Quốc thực hiện nhiều động tác cơ động trên không, bên dưới là quần đảo Bành Hồ do Đài Loan kiểm soát.

    Hình ảnh
    Máy bay quân sự Trung Quốc diễn tập gần Đài Loan trong video công bố hôm 15/8.

    Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm qua công bố bản đồ hoạt động của không quân Trung Quốc gần hòn đảo trong ngày 15/8, cho thấy máy bay Trung Quốc đến gần Bành Hồ nhất là 4 tiêm kích hạng nặng J-16, không phải chiến đấu cơ Su-30.

    Bản đồ cho thấy nhóm tiêm kích J-16 này vượt qua đường trung tuyến, ranh giới được ngầm hiểu là đường phân định eo biển Đài Loan, nhưng hoạt động gần bờ biển Trung Quốc hơn so với đảo Bành Hồ.

    Bành Hồ nằm ở phía nam eo biển Đài Loan và cách đảo chính Đài Loan khoảng 50 km. Đây được coi là một trong những đảo tiền tiêu của Đài Loan, có nguy cơ hứng chịu đòn tập kích phủ đầu bằng tên lửa đạn đạo và hành trình nếu xung đột nổ ra ở hai bờ eo biển.

    Căn cứ ở Bành Hồ, nơi đồn trú của phi đội tiêm kích F-CK-1 Ching-kuo do Đài Loan tự phát triển, là tuyến đầu trong phản ứng của lực lượng phòng vệ hòn đảo trước quân đội Trung Quốc. Một quan chức cấp cao Đài Loan giấu tên nói rằng các phi đội tiêm kích tại Bành Hồ gần đây phải triển khai lực lượng giám sát máy bay quân sự Trung Quốc "hầu như mỗi ngày" khi căng thẳng lên cao.

    Quân đội Trung Quốc hôm 15/8 thông báo tổ chức tập trận sẵn sàng chiến đấu ở vùng biển và vùng trời quanh Đài Loan. "Đây là sự răn đe mạnh mẽ với việc Mỹ và Đài Loan tiếp tục dùng chiêu trò chính trị, làm xói mòn hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan", thông cáo của quân đội Trung Quốc có đoạn.

    Hoạt động diễn ra sau khi phái đoàn Mỹ do thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ed Markey dẫn đầu đến thăm Đài Loan ngày 14/8 và gặp lãnh đạo Thái Anh Văn. Ông Markey là chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Đông Á, Thái Bình Dương và Tiểu ban An ninh Mạng Quốc tế Thượng viện Mỹ.

    Hình ảnh
    Vị trí quần đảo Bành Hồ trên eo biển Đài Loan. Đồ họa: Wikipedia.

    Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Mỹ cam kết tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc", nhưng tiếp tục duy trì quan hệ với Đài Loan và cung cấp cho hòn đảo các loại khí tài hiện đại.


    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 66 khách