Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Hàn Quốc cam kết không dùng vũ lực với Triều Tiên
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Hàn Quốc cam kết không dùng vũ lực với Triều Tiên

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 11:40 am







    Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa, khẳng định Seoul không tìm cách thay đổi hiện trạng của Bình Nhưỡng bằng vũ lực.

    "Đảm bảo an ninh cho chế độ Triều Tiên không phải điều chính phủ Hàn Quốc có thể thực hiện", Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu trong cuộc họp báo đánh dấu 100 ngày tại nhiệm. "Nhưng cả tôi và chính phủ Hàn Quốc đều không muốn hiện trạng ở Triều Tiên bị thay đổi bất hợp lý hay bằng vũ lực".

    Tổng thống Yoon nhắc lại lời kêu gọi Triều Tiên dừng chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, bắt đầu phi hạt nhân hóa để được hỗ trợ kinh tế. Ông cho rằng các cuộc đàm phán với Triều Tiên không nên là "màn phô diễn chính trị" mà cần có đóng góp cho hòa bình trên bán đảo.

    Triều Tiên chưa bình luận về phát biểu của ông Yoon.

    Hình ảnh
    Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại cuộc họp báo ngày 17/8 ở Seoul. Ảnh: Reuters.

    Ông Yoon hôm 15/8 cam kết hỗ trợ Triều Tiên hiện đại hóa hạ tầng, hỗ trợ tài chính và đầu tư quốc tế. Đổi lại, Bình Nhưỡng cần chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân, bắt đầu một quy trình phi hạt nhân hóa thực chất.

    Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 16/8 kêu gọi Triều Tiên sớm có phản hồi về "đề nghị chân thành của Seoul vì hòa bình trên bán đảo và thịnh vượng chung của hai miền".

    Choi Young-sam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, nói Seoul đã tham vấn đồng minh Washington về hướng triển khai các kế hoạch liên quan và thông báo trước cho những quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản. Mỹ ủng hộ sáng kiến của Hàn Quốc trong các cuộc thảo luận song phương, gần nhất là ngày 5/8.

    Mỹ và Hàn Quốc trước đó cho rằng Triều Tiên đã hoàn tất "mọi sự chuẩn bị" cho một cuộc thử hạt nhân và Bình Nhưỡng chỉ đang lựa chọn thời điểm. Nếu diễn ra, đây sẽ là lần thử hạt nhân đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ tháng 9/2017.

    Hàn Quốc và Triều Tiên về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, bởi cuộc chiến năm 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình.


    Như Tâm (Theo Yonhap, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 27 khách