Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nghị sĩ Cộng hòa chống Trump mất ghế trong quốc hội
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nghị sĩ Cộng hòa chống Trump mất ghế trong quốc hội

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 11:43 am







    Liz Cheney thua trong bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa và sẽ mất ghế sau bầu cử quốc hội giữa kỳ, song tuyên bố vẫn tiếp tục chống Trump.

    Nữ nghị sĩ Liz Cheney hôm 16/8 thất bại trước đối thủ Harriet Hageman trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa bang Wyoming. Bà Hageman, ứng viên được cựu tổng thống Mỹ Donald Trump chọn lựa, do đó sẽ trở thành đại diện của đảng Cộng hòa tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

    Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, bà Cheney đã gọi cho bà Hageman để nhận thua. "Tối nay, Harriet Hageman đã nhận được nhiều phiếu bầu nhất trong vòng sơ loại này. Bà ấy đã chiến thắng", Cheney nói.

    Hình ảnh
    Bà Liz Cheney tại một cuộc họp báo ở Đồi Capitol, thủ đô Washington, Mỹ, năm 2019. Ảnh: Reuters.

    Thất bại của bà Cheney dường như đánh dấu nỗ lực quan trọng nhất của ông Trump nhằm hạ bệ 10 hạ nghị sĩ Cộng hòa từng bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông hồi năm ngoái.

    Trong 10 hạ nghị sĩ này, 4 người chọn không tái tranh cử năm nay, trong khi 4 người khác, trong đó có bà Cheney, đã để thua trước các ứng viên được cựu tổng thống Mỹ hậu thuẫn.

    Tuy nhiên, trong bài phát biểu sau khi thua cuộc, bà Cheney vẫn cảnh báo về mối nguy hiểm từ "các thuyết âm mưu về gian lận bầu cử của ông Trump", đồng thời thúc giục các chính trị gia lưỡng đảng cùng bảo vệ nền dân chủ Mỹ.

    Bà Cheney cáo buộc cựu tổng thống Trump khiến nước Mỹ chia rẽ tới mức độ "khủng hoảng, vô pháp và bạo lực". Cheney khẳng định dù mất ghế nghị sĩ, bà sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đảm bảo ông Trump "không bao giờ quay lại Nhà Trắng".

    Sau khi bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông Trump năm 2021, bà Cheney liên tục gặp sóng gió từ đảng Cộng hòa. Hồi tháng 5/2021, bà bị cách chức chủ tịch Hội nghị đảng Cộng hòa tại Hạ viện, vị trí quyền lực số ba trong ban lãnh đạo của đảng tại cơ quan lập pháp này.

    Hạ viện Mỹ hồi tháng 10/2021 bỏ phiếu luận tội ông Trump sau bạo loạn Đồi Capitol. Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ tuyên bố tha bổng cho ông trong phiên tòa được tổ chức một tháng sau đó.



    Ngọc Ánh (Theo Hill/AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 74 khách