Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Indonesia mừng quốc khánh ở thủ đô tương lai
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Indonesia mừng quốc khánh ở thủ đô tương lai

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 3:40 pm







    Indonesia lần đầu tổ chức lễ kỷ niệm quốc khánh lần thứ 77 tại khu rừng nhiệt đới trên đảo Borneo, nơi đặt thủ đô tương lai của nước này.

    "Điểm chính của buổi lễ là lấy tinh thần Ngày Quốc khánh lần thứ 77 làm động lực củng cố quyết tâm và tinh thần của chúng ta để xây dựng thủ đô mới", Bambang Susantono, người sẽ quản lý thành phố thủ đô mới, hôm nay cho biết.

    Sau khi quốc kỳ được kéo lên để đánh dấu lễ quốc khánh tại một ngọn đồi giữa rừng, công nhân tại công trường đồng thanh hô to đã "sẵn sàng để phát triển Nusantara", tên gọi của thủ đô tương lai, có nghĩa là quần đảo trong tiếng Indonesia.

    Hình ảnh
    Lễ thượng cờ mừng quốc khánh Indonesia tại công trường xây dựng thủ đô tương lai ở tỉnh Đông Kalimantan ngày 17/8. Ảnh: AFP.

    Quốc hội Indonesia hồi tháng 1 phê chuẩn luật dời thủ đô từ Jakarta đến thành phố mới có tên Nusantara thuộc tỉnh Đông Kalimantan. Luật này sẽ tạo khuôn khổ pháp lý cho dự án khổng lồ trị giá hơn 32 tỷ USD của Tổng thống Joko Widodo, vạch ra cách thức cấp vốn và quản lý quá trình phát triển thủ đô mới tại khu vực nhiều rừng rậm trên đảo Borneo.

    Nusantara, cách thủ đô Jakarta 2.000 km, sẽ trở thành trung tâm chính trị mới của quốc gia lớn thứ tư thế giới. Đây là dự án kế thừa của Tổng thống Widodo, nhưng các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo nó có thể đẩy nhanh quá trình tàn phá các khu rừng nhiệt đới, nơi sinh sống của khỉ mũi dài và đười ươi.

    Kế hoạch dời đô khỏi Jakarta, siêu đô thị 10 triệu dân thường xuyên đối mặt tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, lũ lụt và ô nhiễm không khí, đã được nhiều tổng thống Indonesia đưa ra, nhưng chưa từng tiến xa như hiện nay. Ông Widodo lần đầu công bố kế hoạch hồi năm 2019, nhưng tiến trình bị đình trệ vì Covid-19.

    Jakarta đang chìm tới 25 cm mỗi năm ở một số khu vực, gấp đôi mức trung bình của các thành phố ven biển lớn trên toàn cầu. Một số chuyên gia dự đoán 1/3 thủ đô hiện tại của Indonesia có thể chìm dưới nước vào năm 2050.

    Chính phủ Indonesia đang chuẩn bị đẩy mạnh các dự án cơ sở hạ tầng cho thủ đô mới, có diện tích khoảng 56.180 ha trên đảo Borneo, vào thời điểm ông Widodo rời nhiệm sở năm 2024.

    Giới chức chính phủ cho biết thủ đô mới sẽ mất nhiều thập kỷ để hoàn thành và sẽ là nơi sinh sống của hai triệu người, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho khu vực.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 38 khách