Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Zelensky nêu lý do không cảnh báo trước về chiến dịch của Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Zelensky nêu lý do không cảnh báo trước về chiến dịch của Nga

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 3:42 pm







    Tổng thống Ukraine nói hồi đầu năm ông đã cố hạ thấp khả năng Nga mở chiến dịch quân sự để ngăn xảy ra khủng hoảng tài chính.

    Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ trong bài phỏng vấn hôm 16/8 với Washington Post nguyên nhân ông từng đưa ra phát biểu mâu thuẫn với giới chức Mỹ, những người đã dự đoán khả năng và thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

    Ngay từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tập trung hơn 100.000 quân dọc theo biên giới với Ukraine hồi tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden và loạt quan chức chính quyền đã cảnh báo Nga sẽ đưa quân vào Ukraine. Dù duy trì quan hệ tốt đẹp với Mỹ, Tổng thống Zelensky thời điểm đó chỉ trích những cảnh báo từ Washington là "thổi phồng nguy cơ".

    "Tôi là Tổng thống Ukraine. Tôi đang sống ở đây và tôi nghĩ rằng mình biết các thông tin ở đây rõ hơn", ông Zelensky nói trong cuộc họp báo hồi tháng 2, trước khi Nga mở chiến dịch quân sự.

    Hình ảnh
    Tổng thống Zelensky họp báo tại thủ đô Kiev của Ukraine hồi tháng 6. Ảnh: AFP.

    Tổng thống Ukraine giờ đây giải thích rằng việc thông báo cho công chúng trước về chiến dịch quân sự sẽ khiến người dân đổ xô tích trữ lương thực và tiền bạc, gây hoảng loạn trên thị trường và lĩnh vực tài chính, điều sẽ khiến Nga nhanh chóng giành chiến thắng.

    "Nếu tôi thông báo trước, chúng ta sẽ mất 7 tỷ USD/tháng kể từ tháng 10 năm ngoái. Và vào thời điểm Nga tiến quân, họ có thể kiểm soát chúng ta chỉ trong vòng ba ngày", ông Zelensky nhấn mạnh.

    Wall Street Journal hồi tháng 4 đưa tin rằng Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns đã bí mật tới thăm Tổng thống Ukraine vào giữa tháng 1 và chia sẻ thông tin Nga có thể nhanh chóng đưa quân từ Belarus vào thủ đô Kiev.

    Khi được hỏi về lời cảnh báo của Giám đốc CIA, ông Zelensky nói rằng Kiev cũng đã nhận được tin tình báo tương tự, song thời điểm đó nền kinh tế Ukraine đang khó khăn, bắt đầu mất 5 - 7 tỷ USD/tháng.

    "Tôi không có thời gian để giải thích, cảnh báo hay cam kết. Tôi chỉ có một nhiệm vụ phải làm, đó là không cho phép họ chiếm lãnh thổ của chúng ta", Tổng thống Ukraine khẳng định.

    Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2 với mục tiêu "phi quân sự hóa, phi phát xít hóa" và "giải phóng Donbass". Nga sau đó tuyên bố mở rộng mục tiêu ra ngoài khu vực miền đông Ukraine. Moskva cũng đã thành lập các chính quyền thân Nga ở những khu vực nước này kiểm soát tại miền nam Ukraine và các khu vực này đều tuyên bố chuẩn bị trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga.

    Bộ Ngoại giao Ukraine trong khi đó khẳng định "tất cả cuộc trưng cầu dân ý giả tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời" đều không hợp lệ và không có giá trị pháp lý.



    Ngọc Ánh (Theo Newsweek, Washington Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách