Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Binh sĩ Trung Quốc sẽ tới Nga diễn tập
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Binh sĩ Trung Quốc sẽ tới Nga diễn tập

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 4:21 pm







    Trung Quốc thông báo binh sĩ nước này sẽ tới Nga tham gia diễn tập chung Vostok cùng Ấn Độ, Belarus, Mông Cổ, Tajikistan và một số nước khác.

    Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay thông báo cuộc diễn tập với Nga là một phần trong thỏa thuận hợp tác thường niên song phương. Bắc Kinh khẳng định việc tham gia vào cuộc diễn tập chung "không liên quan tới tình hình quốc tế và khu vực hiện nay".

    "Mục đích là làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị và thiết thực với quân đội các nước tham gia, nâng cao mức độ hợp tác chiến lược giữa các bên và tăng khả năng ứng phó với các mối đe dọa an ninh", Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố.

    Hình ảnh
    Quốc kỳ Nga, Trung Quốc và Mông Cổ trong cuộc diễn tập chung Vostok năm 2018. Ảnh: AP.

    Nga tháng trước công bố kế hoạch tổ chức diễn tập chung Vostok từ ngày 30/8 đến ngày 5/9 ở miền đông với "lực lượng nước ngoài" nhưng không nêu rõ các quốc gia. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay cho biết sự kiện có sự tham gia của Ấn Độ, Belarus, Mông Cổ, Tajikistan và các nước khác. Quân khu miền Đông của Nga có trụ sở chính ở Khabarovsk, gần biên giới Trung Quốc.

    Quan hệ Nga - Trung dưới thời Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình ngày càng trở nên thân thiết. Moskva và Bắc Kinh hồi tháng 8/2021 tổ chức các cuộc diễn tập chung ở trung bắc Trung Quốc với sự tham gia của hơn 10.000 quân.

    Hồi tháng 10/2021, Nga và Trung Quốc tổ chức các cuộc diễn tập hải quân chung ở biển Nhật Bản. Vài ngày sau đó, các tàu chiến hai nước lần đầu tuần tra chung ở tây Thái Bình Dương.

    Trung Quốc cùng Ấn Độ là hai nền kinh tế lớn không áp lệnh trừng phạt Nga, thậm chí còn tăng mua dầu giá rẻ của nước này, bất chấp sức ép từ phương Tây về xung đột ở Ukraine. Bắc Kinh đã kêu gọi các bên trong xung đột ở Ukraine đàm phán hòa bình, nhưng không chỉ trích Moskva.

    Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, với lượng giao dịch năm ngoái đạt 147 tỷ USD, tăng hơn 30% so với năm 2019.



    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách