Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Báo Mỹ nói Ukraine đứng sau ba vụ nổ ở Crimea
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Báo Mỹ nói Ukraine đứng sau ba vụ nổ ở Crimea

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 8 17, 2022 4:42 pm






    Báo cáo nội bộ của Ukraine cho biết nước này đứng sau ba vụ nổ ở Crimea gần đây, trong đó có vụ nổ ở căn cứ không quân Nga, theo truyền thông Mỹ.

    CNN hôm nay đưa tin đã được một quan chức Ukraine chia sẻ báo cáo lưu hành nội bộ của chính phủ nước này, trong đó thừa nhận Kiev đứng sau ba vụ nổ ở Crimea trong tuần qua.

    Báo cáo mô tả vụ nổ ở căn cứ không quân Saki là tổn thất với cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở Crimea và các cuộc tấn công sau đó là bằng chứng cho thấy khả năng quân sự của Ukraine khi nhắm tới bán đảo.

    Căn cứ không quân Saki rung chuyển sau các vụ nổ hôm 9/8, trong đó ít nhất 8 máy bay quân sự Nga bị phá hủy và ít nhất một người thiệt mạng. Nga nói rằng đây là "sự cố do vi phạm nguyên tắc an toàn phòng cháy chữa cháy" và khẳng định sự việc không liên quan đến hỏa lực Ukraine.

    Ngày 16/8, hai vụ nổ diễn ra tại một kho đạn ở Dzhankoi và sân bay quân sự tại làng Hvardeyskye, cách thủ phủ Simferopol của bán đảo Crimea không xa. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đây là các "hành động phá hoại".

    Hình ảnh
    Nhiều máy bay bị phá hủy ở sân bay Saki trong ảnh vệ tinh ngày 10/8. Ảnh: Planet Labs.

    Lãnh đạo Crimea Sergei Aksyonov hôm nay cho biết cơ quan an ninh Nga đã dẹp "nhóm khủng bố Hồi giáo" gồm 6 người trên bán đảo và cáo buộc nhóm người này nghe theo chỉ thị từ Ukraine. Ông không nói rõ những người này có liên quan đến các vụ nổ hay không. Kiev chưa bình luận về vấn đề này.

    Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA cùng ngày đưa tin Hạm đội Biển Đen đóng ở Crimea có tân Tư lệnh là ông Viktor Sokolov, 60 tuổi. Nếu được xác nhận, việc cách chức Igor Osipov, người tiền nhiệm của ông Sokolov, sẽ đánh dấu vụ sa thải quan chức quân sự nổi bật nhất của Nga trong gần 6 tháng kể từ khi nước này mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

    Giới chức Ukraine tới nay không lên tiếng nhận chịu trách nhiệm về các vụ nổ. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng chiến sự "bắt đầu từ Crimea thì phải kết thúc ở Crimea" và khẳng định phải "giải phóng" bán đảo.

    Nga sáp nhập Crimea vào lãnh thổ sau một cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Kiev không công nhận điều này và gọi Crimea là "lãnh thổ bị chiếm đóng". Crimea hiện là tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Nga ở miền nam Ukraine.

    Hình ảnh
    Vị trí bán đảo Crimea. Đồ họa: Washington Post.



    Ngọc Ánh (Theo CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 78 khách