Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đoàn nghị sĩ Canada tính thăm Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đoàn nghị sĩ Canada tính thăm Đài Loan

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 18, 2022 10:09 am







    Phái đoàn nghị sĩ Canada dự định đến Đài Loan tháng 10 để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    "Mục đích chuyến đi không phải gây gián đoạn, tạo rắc rối cho Đài Loan cũng như Trung Quốc. Chuyến đi là về thương mại, hữu nghị, cơ hội cho Canada tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương", Judy Sgro, nghị sĩ đảng Tự do Canada, nói ngày 17/8.

    Theo bà Sgro, đoàn nghị sĩ Canada dự kiến đến Đài Loan trong tháng 10. Các quan chức Ottawa thường đến hòn đảo hai lần mỗi năm nhưng gần đây phải dừng lại do ảnh hưởng từ đại dịch.

    "Chuyến đi nằm trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo mọi cánh cửa đều mở ra với doanh nghiệp của Canada ở bất cứ đâu có cơ hội thương mại", nữ nghị sĩ bổ sung.

    Chính phủ Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo tôn trọng quyết định của đoàn nghị sĩ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa chưa có bình luận. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ thống nhất, kể cả phải dùng vũ lực.

    Hình ảnh
    Nghị sĩ đảng Tự do Judy Sgro đặt câu hỏi cho chính phủ trong phiên điều trần tại Hạ viện Canada, Ottawa, năm 2019. Ảnh: Canadian Press.

    Quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây gần đây căng thẳng sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi đầu tháng đến Đài Loan, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Bắc Kinh sau đó tổ chức diễn tập bắn đạn thật với quy mô chưa từng có xung quanh đảo Đài Loan để đáp trả và áp trừng phạt với bà Pelosi.

    Trung Quốc ngày 12/8 cũng áp trừng phạt với một quan chức Litva đến Đài Loan vài ngày sau Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Bắc Kinh chỉ trích chuyến thăm Đài Loan của một đoàn nghị sĩ Mỹ ngày 14-15/8 là hành động "xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc".

    Quan hệ Canada - Trung Quốc hạ nhiệt phần nào hồi cuối năm 2021, khi các công tố viên Mỹ đình chỉ cáo buộc gian lận đối với bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính Huawei. Bà Mạnh bị bắt tại Canada tháng 12/2018 theo lệnh dẫn độ của Mỹ và bị quản thúc tại gia ở thành phố Vancouver.

    Trung Quốc sau đó trả tự do cho Michael Kovrig và Michael Spavor, hai công dân Canada bị bắt với cáo buộc gián điệp vài ngày sau khi bà Mạnh bị giam.

    A Canadian flag flies in front of the Peace Tower on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Canada, March 22, 2017. REUTERS/Chris Wattie
    Quốc kỳ Canada bay phía trước Tháp Hòa bình ở Đồi Quốc hội, Ottawa, Ontario, ngày 22/3/2017. Ảnh: Reuters.



    Như Tâm (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách