Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nghi phạm đâm nhà văn ở Mỹ bất ngờ khi nạn nhân còn sống
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nghi phạm đâm nhà văn ở Mỹ bất ngờ khi nạn nhân còn sống

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 8 18, 2022 10:48 am







    Hadi Matar, nghi phạm đâm nhà văn Salman Rushdie, cảm thấy bất ngờ khi tác giả này còn sống sau vụ tấn công cuối tuần trước.

    "Khi nghe tin ông ấy còn sống, tôi cảm thấy bất ngờ", Hadi Matar, 24 tuổi, cho biết trong bài phỏng vấn được NY Post đăng ngày 17/8. Matar, sống ở bang New Jersey, là nghi phạm trong vụ đâm nhà văn Salman Rushdie trên sân khấu Học viện giáo dục Chautauqua, bang New York, hôm 12/8.

    Hình ảnh
    Hadi Matar đến tòa án hạt Chautauqua, New York, ngày 13/8 để nghe các cáo buộc liên quan. Ảnh: AP.

    Rushdie, 75 tuổi, là nhà văn gốc Ấn mang quốc tịch kép Anh - Mỹ nổi tiếng với tác phẩm "Những vần thơ của quỷ Satan" nhưng gây tranh cãi trong cộng đồng Hồi giáo. Thủ lĩnh Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ruhollah Khomeini, năm 1989 ban bố giáo lệnh "fatwa", kêu gọi tín đồ Hồi giáo khắp thế giới đoạt mạng nhà văn này với cáo buộc Rushdie báng bổ đạo Hồi.

    Matar bác các cáo buộc tấn công và cố tình giết người, không nêu rõ có phải giáo lệnh "fatwa" đã truyền cảm hứng cho nghi phạm hay không. Anh cũng phủ nhận có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

    "Tôi tôn trọng lãnh tụ tối cao Iran. Tôi nghĩ ông ấy là một người vĩ đại. Đó là tất cả những gì tôi sẽ trả lời", Matar nói. Theo NY Post, luật sư của Matar đã khuyên thân chủ tránh bàn về vấn đề này. Matar sinh ra ở Mỹ, có bố mẹ xuất thân từ làng Yaroun ở nam Lebanon, khu vực có nhiều người ủng hộ Tehran và dân quân thân Iran Hezbollah.

    Matar cho biết "đã đọc vài trang" trong tác phẩm của Rushdie và cảm thấy tác giả "không phải người tốt". Anh biết Rushdie sẽ phát biểu tại Chautauqua thông qua một bài đăng trên Twitter đầu năm. Bà Silvana Fardos, mẹ của Matar, mô tả con trai là người "hướng nội tính khí thất thường", bắt đầu chú ý đến đạo Hồi sau khi đến Lebanon gặp cha. Matar dự kiến tiếp tục hầu tòa ngày 19/8.

    Hình ảnh
    Salman Rushdie, nhà văn gốc Ấn, 75 tuổi, đến tòa án tại London vào năm 2008. Ảnh: Reuters.

    Trong vụ tấn công ngày 12/8, Rushdie bị đâm vào phần cổ và bụng. Ông được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng để cấp cứu. Tình trạng của nhà văn vẫn nghiêm trọng nhưng có tín hiệu tích cực là đã cai máy thở.

    Tờ Haykan của Iran ca ngợi hung thủ đâm nhà văn Rushdie là "dũng cảm" vì hiện thực hóa lời kêu gọi của cố lãnh tụ Khomeini, trong khi nhiều nước lên án vụ tấn công. Một số học giả và quan chức Iran bày tỏ lo ngại vụ tấn công nhằm châm ngòi hỗn loạn và gây ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Tehran ký với phương Tây năm 2015.

    Như Tâm (Theo AFP, New York Post)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 65 khách