Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc cảnh báo Anh không 'vượt lằn ranh đỏ' về Đài Loan
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc cảnh báo Anh không 'vượt lằn ranh đỏ' về Đài Loan

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 8 19, 2022 1:34 pm







    Đại sứ Trung Quốc tại London Trịnh Trạch Quang cảnh báo sự can thiệp của Anh và Mỹ vào Đài Loan có thể dẫn tới xung đột.

    "Những năm qua, Mỹ đã sử dụng 'con bài Đài Loan' để kiềm chế Trung Quốc bằng cách chấp thuận bán vũ khí cho hòn đảo, nâng cấp quan hệ với chính quyền tại đây và xóa bỏ nguyên tắc Một Trung Quốc", Đại sứ Trung Quốc tại Anh Trịnh Trạch Quang viết trong bài xã luận trên Guardian hôm 16/8.

    Đại Sứ Trịnh nhận định Đài Loan đã trở thành "vấn đề chung" đối với Trung Quốc, Mỹ và Anh. Ông cảnh báo sự can thiệp của London và Washington vào hòn đảo có thể dẫn tới chiến tranh.

    "'Đài Loan độc lập' đồng nghĩa với chiến tranh và sẽ dẫn tới ngõ cụt. Phản đối và đánh bại những nỗ lực như vậy đồng nghĩa với tránh chiến tranh, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực", ông Trịnh nói.

    Hình ảnh
    Ông Trịnh Trạch Quang tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi tháng 12/2019. Ảnh: Reuters.

    Đại sứ Trung Quốc cũng kêu gọi Anh "tránh tiếp bước theo Mỹ", ám chỉ những chuyến thăm gần đây của các nghị sĩ Mỹ tới Đài Loan. "Đài Loan luôn là vấn đề nhạy cảm ở trọng tâm của mối quan hệ giữa Anh và Trung Quốc", ông Trịnh nhấn mạnh, thêm rằng London không nên "vượt lằn ranh đỏ".

    Ngoại trưởng Anh Liz Truss tuần trước triệu Đại sứ Trịnh để yêu cầu giải thích các hành động của Bắc Kinh với Đài Loan sau chuyến thăm hòn đảo của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

    Sau cuộc gặp với giới chức Anh, đại sứ quán Trung Quốc tại Anh cho biết Đại sứ Trịnh đã "kiên quyết bác bỏ và lên án mạnh mẽ lời lẽ vô trách nhiệm của Anh đối với phản ứng hợp pháp và cần thiết của Trung Quốc về chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ".

    Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan ngày 2-3/8 khiến căng thẳng ở eo biển này dâng cao. Phái đoàn nghị sĩ Mỹ sau đó tiếp tục tới Đài Loan hôm 14/8, bất chấp phản ứng gay gắt trước đó của Trung Quốc như tập trận bắn đạn thật quy mô lớn chưa từng có tại 6 khu vực xung quanh Đài Loan và áp lệnh trừng phạt bà Pelosi.

    Một đoàn nghị sĩ Anh dự định thăm đảo Đài Loan cuối năm nay. Ông Trịnh hôm 2/8 đã cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" nếu chuyến thăm diễn ra.



    Ngọc Ánh (Theo Guardian/Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 38 khách