Ukraine bị tố rải 'mìn bướm' ở tỉnh biên giới Nga
Đã gửi: Thứ 6 Tháng 8 19, 2022 2:28 pm
Thống đốc Nga cáo buộc Ukraine rải "mìn bướm" chống bộ binh PFM-1 sau các đợt pháo kích vào tỉnh biên giới Belgorod, khiến người dân không thể về nhà.
"Mìn chống bộ binh PFM-1, còn gọi là mìn bướm, được rải với số lượng lớn trên khu vực rộng. Chúng tôi đang áp dụng nhiều biện pháp để rà phá chúng", Vyacheslav Gladkov, thống đốc tỉnh Belgorod ở miền tây nước Nga, cho biết hôm 18/8.

Một quả mìn PFM-1 trong trạng thái triển khai. Ảnh: Interfax Ukraine.
Ông Gladkov nói rằng hàng loạt quả mìn bướm được phát hiện sau khi quân đội Ukraine pháo kích quận Shebekinsky hồi tháng 5. Giới chức địa phương chưa cho phép người dân quay về nhà do vẫn còn nhiều quả mìn nằm rải rác. Các trường học ở 9 khu vực tại tỉnh Belgorod cũng phải đóng cửa, sau khi một số trẻ em bị thương do nghịch đạn pháo, mìn chưa nổ.
"Chúng ta phải làm mọi thứ để bảo đảm tính mạng cho người lớn và trẻ em", thống đốc Gladkov nói, đồng thời cảnh báo người dân cẩn trọng khi đi lại trên đường phố.
Thông tin được đưa ra cùng ngày một kho đạn phát nổ và bốc cháy gần làng Timonovo ở tỉnh Belgorod, khiến người dân hai ngôi làng phải sơ tán, song không gây thương vong.
Quân đội Ukraine chưa bình luận về cáo buộc rải mìn bướm ở tỉnh Belgorod.
Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, lực lượng Kiev bị cáo buộc nhiều lần tấn công vào khu định cư và trạm kiểm soát biên giới ở các khu vực Belgorod, Bryansk và Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine. Moskva nói những cuộc tấn công này khiến cơ sở hạ tầng bị hư hại và gây thương vong cho dân thường.

Vị trí tỉnh Belgorod của Nga. Đồ họa: Washington Post.
Mìn PFM-1 được phát triển từ thời Liên Xô, có thể triển khai với số lượng lớn bằng đạn pháo và cối, trực thăng và máy bay. Sau khi được thả, các quả mìn được phát tán và lượn xuống đất. Chúng chỉ được kích hoạt khi tiếp đất và sẽ phát nổ nếu có va chạm.
Mỗi quả mìn chứa khóa 40 g chất nổ lỏng, không thể bị gỡ ngòi và chỉ có thể bị phá hủy bằng khối nổ hoặc tác động cơ học.
Vũ Anh (Theo Reuters, RT)