Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ngoại trưởng Mỹ tới Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27912
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ngoại trưởng Mỹ tới Ukraine

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 08, 2022 5:52 pm







    Ngoại trưởng Mỹ Blinken bất ngờ tới Kiev, và công bố khoản tài trợ quân sự mới 2 tỷ USD cho Ukraine và các nước láng giềng.

    "Ngoại trưởng rất muốn đến trong chuyến đi này vì đó là thời điểm quan trọng đối với Ukraine", một quan chức cấp cao giấu tên đi cùng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Kiev hôm nay cho hay.

    Quan chức này đề cập cuộc phản công của Ukraine cùng việc Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm 7/9 rằng Kiev đã giành lại một số nơi ở tỉnh Kharkov để minh chứng đây là thời điểm quan trọng.

    "Tất cả hỗ trợ an ninh nhằm đảm bảo chiến dịch phản công của Ukraine thành công", quan chức Mỹ nhấn mạnh. "Tôi nghĩ nó sẽ có tác động lớn đến tiến trình cuộc chiến".

    Đây là chuyến thăm Ukraine thứ hai của Ngoại trưởng Mỹ Blinken từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2, sau lần đến Kiev hồi tháng 4.

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trả lời báo chí tại Berlin, Đức hồi tháng 6. Ảnh: Reuters.

    Thông tin về chuyến thăm của ông Blinken được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thông qua đề xuất viện trợ quân sự thêm 675 triệu USD cho Ukraine. Theo ông Austin, gói hỗ trợ lần này bao gồm pháo 105 mm, rocket dẫn đường chính xác GMLRS và đạn pháo.

    Ông Blinken cũng thông qua khoản tài trợ quân sự nước ngoài trị giá hai tỷ USD, chương trình mà Mỹ cung cấp khoản vay hoặc viện trợ cho nước khác để mua vũ khí do Mỹ sản xuất. Một nửa trong số gói viện trợ mới sẽ được chuyển đến Ukraine và phần còn lại cho 18 quốc gia "bị Nga đe dọa", như Moldova, Georgia, các nước Baltic, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

    Mỹ đã cam kết cung cấp hơn 13,5 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi chiến sự bùng phát. Giới chức Nhà Trắng cho hay khoảng 3/4 số này đã được giải ngân hoặc duyệt chi. Mỹ cũng đang là bên hỗ trợ nhiều nhất cho Ukraine, gửi nhiều khí tài cho Kiev, trong đó có hệ thống pháo phản lực HIMARS, lựu pháo M777 và máy bay không người lái chiến đấu.

    Sau hơn 6 tháng tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đang kiểm soát 1/5 diện tích Ukraine. Họ đã chiếm tỉnh Lugansk và đang nhắm vào các mục tiêu tại tỉnh Donetsk để hoàn thành "giải phóng Donbass".

    Nga cũng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở vùng duyên hải phía nam và đông nam Ukraine, tạo hành lang trên bộ nối Donbass với bán đảo Crimea. Đảng cầm quyền Nga ngày 7/9 đề xuất tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý về sáp nhập những vùng lãnh thổ Ukraine do Moskva kiểm soát vào tháng 11.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 6 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.



    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 95 khách