Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Biden từng cảnh báo Trung Quốc không vi phạm lệnh trừng phạt Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Biden từng cảnh báo Trung Quốc không vi phạm lệnh trừng phạt Nga

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 9 18, 2022 9:10 pm






    Tổng thống Mỹ cho biết ông từng cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc về thiệt hại với môi trường đầu tư nếu Bắc Kinh vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

    Trong một đoạn trích cuộc phỏng vấn với kênh CBS phát sóng ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ông đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng việc vi phạm các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga vì cuộc xung đột ở Ukraine sẽ là một "sai lầm rất lớn". Tuy nhiên đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc đã tích cực hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, ông lưu ý thêm.

    Hình ảnh
    Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 7/9. Ảnh: Reuters.

    Tổng thống Biden tiết lộ ông đã đưa ra cảnh báo trên trong một cuộc điện đàm ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh ngày 4/2.

    "Tôi đã điện đàm với Chủ tịch Tập, không phải để đe dọa mà chỉ để nói với ông ấy rằng nếu ông nghĩ Mỹ và những nước khác sẽ tiếp tục đầu tư vào Trung Quốc, dựa trên việc Trung Quốc vi phạm các lệnh trừng phạt đã được áp đặt đối với Nga, thì đó là một sai lầm rất lớn", Tổng thống Biden kể lại. "Tới hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy họ chuyển vũ khí hay những thứ khác mà Nga muốn".

    Tổng thống Mỹ cũng bác bỏ quan điểm cho rằng việc liên minh Trung Quốc - Nga ngày càng bền chặt sẽ dẫn tới một kiểu Chiến tranh Lạnh mới. "Tôi không nghĩ đó là một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, phức tạp hơn", ông nói.

    Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc hôm 15/9 có cuộc gặp ở Uzbekistan, lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng hai.

    Tại cuộc gặp, ông Tập bày tỏ Bắc Kinh "sẵn sàng hợp tác với Nga để ủng hộ mạnh mẽ những vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của mỗi nước". Tổng thống Putin trong khi đó khẳng định ủng hộ Trung Quốc về vấn đề Đài Loan và cho rằng cuộc gặp của hai lãnh đạo sẽ "làm quan hệ đối tác Nga - Trung ngày càng mạnh mẽ".

    Ông chủ Điện Kremlin còn nói ông hiểu Bắc Kinh có "những câu hỏi và quan ngại" về lập trường của Moskva trong xung đột ở Ukraine, động thái phía Mỹ cho là "điều có phần bất ngờ".


    Vũ Hoàng (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 51 khách