Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Động đất 7,2 độ gây cảnh báo sóng thần tại Đài Loan, Nhật Bản
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Động đất 7,2 độ gây cảnh báo sóng thần tại Đài Loan, Nhật Bản

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 9 18, 2022 9:16 pm







    Trận động đất mạnh 7,2 độ làm rung chuyển khu vực đông nam đảo Đài Loan, khiến giới chức Mỹ và Nhật Bản phát cảnh báo sóng thần.

    Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra ở độ sâu 10 km tại khu vực đất liền ít dân cư phía đông nam đảo Đài Loan, cách thành phố Đài Đông khoảng 50 km về phía bắc, lúc 14h44 hôm nay (13h44 giờ Hà Nội). Tâm chấn nằm gần địa điểm xảy ra trận động đất mạnh 6,4 độ hôm 17/9.

    Hình ảnh
    Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở thị trấn Ngọc Lý, huyện Hoa Liên, Đài Loan, ngày 18/9. Ảnh: Reuters.

    Giới chức Đài Loan cho biết chấn động có thể cảm nhận khắp hòn đảo. Nhiều công trình ở thành phố Đài Bắc cũng bị rung lắc nhẹ. Truyền thông Đài Loan cho biết một tòa nhà thấp tầng đã bị sập ở Đài Đông, trong khi ít nhất một toa tàu hỏa bị trật bánh tại ga tàu phía đông hòn đảo.

    Hầu hết thiệt hại dường như nằm ở phía bắc của tâm chấn, nơi mà theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan, nằm ở độ sâu khoảng 7 km tại thị trấn Trì Thượng, huyện Đài Đông.

    Một tòa nhà ba tầng, có cửa hàng tiện lợi ở tầng một và căn hộ của người dân ở hai tầng trên, đã bị sập ở thị trấn Ngọc Lý. Hơn 7.000 hộ gia đình được báo cáo là đang mất điện ở thị trấn này và các đường ống nước cũng bị hư hỏng.

    Hình ảnh
    Một số tòa nhà bị hư hỏng do động đất ở thị trấn Ngọc Lý. Ảnh: Reuters.

    Cũng tại Ngọc Lý, lở đất đã khiến gần 400 du khách mắc kẹt trên một ngọn núi ngắm cảnh nổi tiếng. Họ không có điện và tín hiệu điện thoại di động yếu.

    Cảnh báo "mối đe dọa sóng thần" được USGS phát ra, cho biết những vùng bờ biển trong bán kính 300 km quanh tâm chấn có thể chịu ảnh hưởng bởi sóng thần, nhưng chưa rõ mức độ nguy hiểm. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng phát cảnh báo nguy cơ sóng thần với độ cao một mét tại một phần đảo Okinawa. Tuy nhiên, các cảnh báo đều đã được rút lại.

    Hình ảnh
    Vị trí tâm chấn trong trận động đất ở Đài Loan chiều 18/9. Đồ họa: USGS.

    Đài Loan nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và rất dễ xảy ra động đất. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong trận động đất xảy ra ở miền nam Đài Loan năm 2016. Một trận động đất mạnh 7,3 độ cũng khiến 2.000 người trên hòn đảo thiệt mạng vào năm 1999.

    Vũ Anh - Vũ Hoàng (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách