Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Gần ba triệu người Nhật được lệnh sơ tán vì bão Nanmadol
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Gần ba triệu người Nhật được lệnh sơ tán vì bão Nanmadol

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 9 18, 2022 9:18 pm







    Giới chức Nhật kêu gọi 2,9 triệu dân trên đảo Kyushu sơ tán để đối phó bão Nanmadol, sau khi phát cảnh báo đặc biệt tại khu vực này.

    Cục Phòng cháy chữa cháy và Ứng phó Thảm họa Nhật Bản (FDMA) hôm nay cho biết giới chức đã phát thông báo yêu cầu sơ tán với 2,9 triệu cư dân tại đảo Kyushu ở tây nam đất nước, trong đó kêu gọi người dân tìm đến nơi trú ẩn hoặc chỗ ở thay thế có khả năng chống chịu thời tiết cực đoan.

    Tuy nhiên, biện pháp này không mang tính bắt buộc, giới chức Nhật Bản từng gặp nhiều khó khăn để thuyết phục người dân sơ tán đến nơi an toàn trước những cơn bão lớn trong quá khứ.

    Hình ảnh
    Sóng lớn tại bờ biển tỉnh Miyazaki trên đảo Kyushu, tây nam Nhật Bản, sáng 18/9. Ảnh: AFP.

    Chính quyền tỉnh Kagoshima trên đảo Kyushu nói rằng 8.500 người đã đến các địa điểm trú ẩn công cộng trong sáng nay. 25.680 hộ gia đình tại Kagoshima và tỉnh Miyazaki lân cận đã mất điện, trong khi hệ thống tàu hỏa, máy bay và phà cũng ngừng hoạt động cho đến khi bão đi qua.

    Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) trước đó phát "cảnh báo đặc biệt" về bão tại khu vực tỉnh Kagoshima. Đây là mức cảnh báo chỉ được đưa ra trước những hiện tượng thời tiết xuất hiện một lần trong hàng chục năm.

    JMA cho biết khu vực Kagoshima có thể đối mặt với mối đe dọa "chưa từng thấy" do mưa và gió lớn, cùng sóng biển dâng cao. "Mọi người cần cẩn trọng tối đa. Đây là cơn bão rất nguy hiểm. Gió có thể mạnh đến mức làm sập một số ngôi nhà, kèm theo nguy cơ lũ lụt và lở đất", Ryuta Kurora, người đứng đầu bộ phận dự báo của JMA, cho hay.

    Bão Nanmadol di chuyển với vận tốc 20 km/h theo hướng tây bắc, tốc độ gió gần tâm bão lên tới 198 km/h, giật trên 270 km/h. Bão Nanmadol dự kiến tiếp cận hoặc đổ bộ vào tỉnh Kagoshima trong hôm nay, sau đó di chuyển về hướng bắc và quét qua đảo Honshu.

    Nhật Bản đang trong mùa mưa bão và hứng chịu khoảng 20 trận bão mỗi năm. Các trận bão thường xuyên kèm theo mưa lớn, gây lũ quét hoặc sạt lở đất.

    Giới chuyên gia nhận định biến đổi khí hậu làm tăng mức độ nghiêm trọng của các cơn bão, cũng như khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như sóng nhiệt, hạn hán hoặc lũ quét xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn.


    Vũ Anh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 82 khách