Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Zelensky ca ngợi sự ủng hộ của phương Tây
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Zelensky ca ngợi sự ủng hộ của phương Tây

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 9 20, 2022 5:51 pm







    Tổng thống Zelensky ca ngợi các đồng minh phương Tây sau khi họ lên án kế hoạch trưng cầu dân ý sáp nhập Nga của 4 vùng ở Ukraine.

    "Tôi cảm ơn tất cả bạn bè và đối tác của Ukraine đã lên án mạnh mẽ và kiên quyết ý định tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý giả", Tổng thống Volodymyr Zelenksy nói ngày 20/9.

    Bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau khi giới chức vùng Donetsk, Lugansk ở miền đông Ukraine và Kherson, Zaporizhzhia ở miền nam trước đó cùng ngày thông báo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về sáp nhập Nga ngày 23-27/9.

    Các đồng minh phương Tây của Kiev đã nhanh chóng lên án các cuộc trưng cầu. Mỹ nói động thái này "chống lại các nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ", khẳng định Washington không bao giờ công nhận các tuyên bố của Nga về sáp nhập lãnh thổ Ukraine.

    Hình ảnh
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Izyum, Kharkov, hôm 14/9. Ảnh: AFP.

    Các cuộc trưng cầu dân ý đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và diễn ra sau khi lực lượng Ukraine đạt những bước tiến đáng kể ở miền đông và đông bắc Ukraine. Tổng thống Ukraine khẳng định động thái này không ảnh hưởng tới nỗ lực giải phóng đất nước của Kiev.

    "Lập trường của chúng tôi sẽ không thay đổi vì bất kỳ ồn ào hay thông báo nào. Hãy giữ vững tinh thần đoàn kết, bảo vệ Ukraine, giải phóng lãnh thổ và không cho thấy bất kỳ yếu kém nào", ông Zelensky nói.

    Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tuyên bố ngay sau khi 4 vùng thông báo kế hoạch trưng cầu dân ý rằng Kiev sẽ phản ứng mạnh mẽ và "mối đe dọa chỉ có thể bị loại bỏ bằng vũ lực".

    Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk hôm 4/9 cảnh báo những công dân tham gia trưng cầu dân ý sáp nhập do Nga tổ chức có thể đối mặt án tù 12 năm.

    Vài tiếng trước khi 4 vùng Ukraine đưa ra thông báo, Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nhấn mạnh trưng cầu dân ý là điều rất cần thiết và kết quả sẽ không bị đảo ngược, dù bất kỳ ai là lãnh đạo Nga trong tương lai. Ông cũng cho rằng động thái sẽ tạo điều kiện để Nga sử dụng sức mạnh quân sự "bảo vệ" những khu vực này tốt hơn.


    Thanh Tâm (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 75 khách