Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đức nói sẵn sàng tiếp nhận lính Nga đào ngũ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đức nói sẵn sàng tiếp nhận lính Nga đào ngũ

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 22, 2022 3:10 pm






    Các bộ trưởng Đức tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp nhận lính Nga đào ngũ, giữa bối cảnh xuất hiện tin nhiều người muốn tránh lệnh động viên quân.

    "Những người đào ngũ bị đe dọa trấn áp nghiêm trọng có thể được cấp quy chế bảo vệ quốc tế ở Đức", Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser hôm nay trả lời phỏng vấn tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Bất cứ ai can đảm chống lại chính phủ, dẫn đến rơi vào tình trạng nguy hiểm, đều có thể nộp đơn xin tị nạn".

    Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Marco Buschmann đăng Twitter: "Rõ ràng nhiều người Nga đang rời bỏ quê hương của họ. Bất kỳ ai không ủng hộ con đường của ông Putin và yêu dân chủ tự do đều được chào đón ở Đức", quan chức này cho hay.

    Hình ảnh
    Lực lượng Nga ở khu vực do phe ly khai kiểm soát ở tỉnh miền đông Donetsk hồi tháng 3. Ảnh: Anadolu Agency.

    Đức đã tiếp nhận khoảng một triệu người Ukraine tị nạn sau khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2, nhưng cũng hoan nghênh những người bất đồng chính kiến ở Nga. Bộ trưởng Faeser cho biết 438 nhà bất đồng chính kiến Nga, trong đó có nhiều nhà báo, đã được bảo vệ ở Đức.

    Tuy nhiên, bà chỉ ra rằng quyền tị nạn chính trị không tự động được cấp, mà những người nộp đơn trước tiên sẽ phải chịu kiểm tra an ninh.

    Nga hiện chưa bình luận về động thái này của Đức.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/9 thông báo lệnh "động viên một phần", triệu tập lực lượng dự bị, chủ yếu là quân nhân đã giải ngũ, có chuyên môn và kinh nghiệm quân sự. Quân đội Nga dự kiến huy động thêm 300.000 quân nhân dự bị để họ phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine.

    Lệnh động viên được cho là làm dấy lên nỗi lo ngại ở Nga rằng một số người trong độ tuổi chiến đấu có thể không được phép rời đất nước. Theo dữ liệu từ Aviasales, trang web mua vé bay phổ biến nhất ở Nga, hầu hết các chuyến bay rời Nga đã bán sạch vé vài giờ sau khi ông Putin phát lệnh động viên.

    Các quốc gia Baltic đã tuyên bố không tiếp nhận hay cấp phép tị nạn cho người Nga muốn tránh lệnh động viên. Giới chức Phần Lan cho biết lượng người Nga nhập cảnh qua cửa khẩu miền đông nước này gia tăng, nhưng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau gần 7 tháng giao tranh. Đồ họa: Washington Post.



    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 43 khách