Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
4 tỉnh Ukraine nêu chi tiết trưng cầu sáp nhập Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    4 tỉnh Ukraine nêu chi tiết trưng cầu sáp nhập Nga

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 22, 2022 3:32 pm







    Các lãnh đạo phe ly khai và quan chức thân Nga tại 4 tỉnh Ukraine cung cấp thông tin về lá phiếu và cách cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga sẽ diễn ra ngày 23-27/9.

    Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, hôm nay nói với RIA rằng các quan chức bầu cử sẽ đi từng nhà để tiếp nhận ý kiến và cư dân cũng có thể bỏ phiếu tại các "không gian công cộng" được chỉ định.

    Tại tỉnh Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine, nơi Nga đã công nhận độc lập hai nhà nước cộng hòa nhân dân tự xưng, lá phiếu sẽ có một câu hỏi về việc có đồng ý gia nhập Liên bang Nga hay không, với hai lựa chọn trả lời "có" và "không".

    Trong khi đó, tỉnh Kherson và Zaporizhzhia ở nam Ukraine, nơi Nga kiểm soát sau khi mở chiến dịch quân sự, lá phiếu sẽ có ba câu hỏi về việc có muốn ly khai khỏi Ukraine, trở thành một quốc gia độc lập và gia nhập Liên bang Nga hay không. Lá phiếu tại tỉnh Kherson và Zaporizhzhia cũng có hai lựa chọn trả lời "có" và "không".

    Hình ảnh
    Người dân tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine dự cuộc họp về trưng cầu dân ý sáp nhập Nga tại Cung văn hóa Công nhân Đường sắt Melitopol ngày 20/9. Ảnh: RIA Novosti.

    Yevgeny Balitsky, lãnh đạo Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, thông báo địa phương này sẽ không tổ chức bỏ phiếu trực tuyến. Tỉnh Kherson cũng đưa ra quyết định tương tự với lý do "mức độ số hóa tại Ukraine rất thấp".

    Hàng chục điểm bỏ phiếu cũng sẽ được thiết lập tại Nga để phục vụ "những người đã phải di tản khỏi 4 tỉnh Ukraine do chiến sự", theo Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Nikolay Bulayev.

    Ông Bulayev khẳng định Nga sẽ hợp tác tối đa với giới chức 4 tỉnh này để hỗ trợ các họ tổ chức bỏ phiếu. Quan chức Nga cho biết hàng trăm nghìn người Ukraine đang tị nạn tại Nga bày tỏ mong muốn tham gia trưng cầu dân ý.

    Yelena Kravchenko, chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Lugansk, thông báo sẽ có "quan sát viên nước ngoài" giám sát bầu cử tại đây, song không nêu tên những nước này. Ông nói thêm rằng sẽ có hai quan sát viên địa phương tại mỗi điểm bỏ phiếu.

    Giới chức các địa phương Ukraine do Nga bổ nhiệm và phe ly khai cho rằng lực lượng Ukraine sẽ "khiêu khích" khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra. Denis Pushilin, lãnh đạo DPR, ngày 21/9 nói rằng "không nghi ngờ việc kẻ thù sẽ gây thiệt hại vật chất, nã đạn hoặc khiêu khích".

    Trong khi đó, giới chức Zaporizhzhia nói rằng "đã đặc biệt tăng cường lực lượng phòng không và pháo binh để kẻ thù không đột kích và tìm cách xâm phạm quyền tự do ngôn luận".

    Hình ảnh
    Vị trí 4 tỉnh dự kiến tổ chức trưng cầu dân ý về sáp nhập Nga. Đồ họa: DW.

    4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia ngày 20/9 thông báo sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về sáp nhập Nga vào ngày 23-27/9. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói đây là vấn đề tùy thuộc vào dân chúng tại các tỉnh của Ukraine, các quan chức cấp cao khác bày tỏ ủng hộ hoạt động này.

    Ukraine chỉ trích tuyên bố, cho rằng "các cuộc trưng cầu dân ý giả không thay đổi bất cứ điều gì" và khẳng định "có mọi quyền giải phóng các vùng lãnh thổ và sẽ tiếp tục làm điều đó". Ukraine cũng cho rằng các cuộc trưng cầu dân ý sẽ phá hủy cơ hội đàm phán hòa bình với Nga.

    Các quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, cũng như liên minh quân sự NATO chỉ trích kịch liệt kế hoạch và khẳng định sẽ không công nhận kết quả. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng "những cuộc trưng cầu dân ý giả là sự sỉ nhục đối với các nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vốn là nền tảng của hệ thống quốc tế".

    Nga đang kiểm soát tỉnh Lugansk và Kherson, 73% tỉnh Zaporizhzhia và 60% tỉnh Donetsk. Tính đến tháng 1, 1,4 triệu người sống tại vùng Lugansk, 2,2 triệu ở Donetsk, hơn 1 triệu ở Kherson và 1,6 triệu ở Zaporizhzhia. Sau khi chiến sự nổ ra, nhiều người dân đã di tản đến các vùng khác trong nước và ra nước ngoài. Chính quyền 4 tỉnh Ukraine chưa công bố rõ ràng bao nhiêu người sẽ tham gia trưng cầu dân ý.



    Nguyễn Tiến (Theo TASS, RIA Novosti, DW)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 62 khách