Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Trung Quốc báo động đỏ hồ lớn nhất vì hạn hán
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Trung Quốc báo động đỏ hồ lớn nhất vì hạn hán

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 9 23, 2022 4:03 pm







    Tỉnh Giang Tây, miền trung Trung Quốc, tuyên bố tình trạng cung cấp nước ở mức báo động đỏ khi mực nước hồ Bà Dương xuống thấp kỷ lục.

    Tuyên bố tình trạng báo động đỏ được chính quyền tỉnh Giang Tây đưa ra hôm nay, khi Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc và cũng là cửa xả lũ quan trọng của sông dài nhất nước này Trường Giang, đã phải hứng chịu tình trạng hạn hán nghiêm trọng từ tháng 6.

    Trong ba tháng qua, mực nước tại điểm quan trắc chính của hồ Bà Dương giảm từ 19,43 mét xuống 7,1 mét.

    Trung tâm quan trắc nước Giang Tây cho biết mực nước ở hồ Bà Dương tiếp tục giảm trong những ngày tới, khi lượng mưa vẫn ở mức tối thiểu. Lượng mưa kể từ tháng 7 thấp hơn 60% so với một năm trước đó.

    Hình ảnh
    Ảnh chụp từ trên không cho thấy tình trạng khô hạn tại hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc ngày 28/8. Ảnh: Reuters.

    267 trạm thời tiết trên khắp Trung Quốc báo cáo nhiệt độ kỷ lục trong tháng 8. Đợt khô hạn kéo dài trên lưu vực sông Trường Giang làm giảm sản lượng thủy điện nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng trước vụ thu hoạch mùa thu.

    Mưa lớn giúp giảm tình trạng hạn hán ở phần lớn tây nam Trung Quốc, song các khu vực ở miền Trung vẫn phải tiếp tục hứng chịu, với tình trạng cực kỳ khô hạn hiện kéo dài hơn 70 ngày ở Giang Tây.

    Tổng cộng 10 hồ chứa ở tỉnh An Huy lân cận đã giảm xuống dưới mức "hồ chết", nghĩa là không thể xả nước xuống hạ lưu, cơ quan thủy lợi An Huy cho biết hồi đầu tuần.



    Huyền Lê (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 61 khách