Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Medvedev: Nga có thể dùng vũ khí hạt nhân bảo vệ lãnh thổ sáp nhập
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Medvedev: Nga có thể dùng vũ khí hạt nhân bảo vệ lãnh thổ sáp nhập

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 9 23, 2022 4:11 pm







    Ông Medvedev nói mọi vũ khí của Nga, trong đó có vũ khí hạt nhân, đều có thể được dùng để bảo vệ lãnh thổ sáp nhập.

    "Nga đã tuyên bố các biện pháp bảo vệ sẽ không chỉ có khả năng huy động lực lượng. Chúng tôi có thể sử dụng bất cứ vũ khí nào, kể cả vũ khí hạt nhân chiến lược và vũ khí dựa trên các nguyên tắc mới", Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nhà nước Nga Dmitry Medvedev cho biết hôm 22/9.

    Ông Medvedev nói thêm các nước cộng hòa vùng Donbass và các vùng lãnh thổ khác sẽ được chấp thuận vào Nga.

    Hồi cuối tháng 3, ông Medvedev từng nêu ra 4 trường hợp cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân, gồm: Nga bị tấn công bằng tên lửa hạt nhân, Nga và đồng minh bị tổn hại khi nước khác sử dụng vũ khí hạt nhân, Nga bị tấn công vào hạ tầng trọng yếu gây tê liệt năng lực hạt nhân và sự tồn vong của đất nước bị đe dọa.

    Hình ảnh
    Ông Medvedev phát biểu tại một sự kiện ở St. Petersburg, Nga, hồi cuối tháng 6. Ảnh: Reuters.

    Phát ngôn của ông Medvedev được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để bảo vệ "sự toàn vẹn lãnh thổ" của nước này.

    Chính quyền thân Nga tại 4 tỉnh Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia sẽ tổ chức bỏ phiếu về nguyện vọng sáp nhập vào Nga từ hôm nay đến 27/9. Họ cũng tuyên bố rằng khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Mykolaiv sẽ sáp nhập vào tỉnh Kherson lân cận, do đó cũng trong diện bỏ phiếu.

    Hoạt động bỏ phiếu được chia làm hai giai đoạn. Trong 4 ngày đầu, quan chức bầu cử đến gõ cửa từng nhà. Giới chức thân Nga nói biện pháp này nhằm đảm bảo an ninh. Ngày 27/9, người dân bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm tiếp nhận.

    Chính phủ Ukraine cùng các nước phương Tây chỉ trích đây là những cuộc trưng cầu dân ý dàn dựng và khẳng định sẽ không công nhận kết quả. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói việc sáp nhập vào Nga là vấn đề do người dân tại các tỉnh của Ukraine tự quyết.

    Nga đang kiểm soát hầu hết tỉnh Lugansk, Kherson, 73% tỉnh Zaporizhzhia và 60% tỉnh Donetsk. Tính đến tháng 1, khoảng 1,4 triệu người sống tại Lugansk, 2,2 triệu ở Donetsk, hơn một triệu ở Kherson và 1,6 triệu ở Zaporizhzhia. Sau khi chiến sự nổ ra, nhiều người dân đã di tản đến các vùng khác trong nước và ra nước ngoài.

    Chính quyền thân Nga tại Kherson cho biết 750.000 người sẽ tham gia bỏ phiếu. Zaporizhzhia cũng đưa ra con số tương tự. Donetsk nói rằng họ đã in 1,5 triệu phiếu.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến sự Ukraine. Đồ họa: WP.



    Ngọc Ánh (Theo Al Jazeera, TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách