Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Khiếu nại về lệnh động viên quân ở Nga gia tăng
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Khiếu nại về lệnh động viên quân ở Nga gia tăng

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 9 26, 2022 5:26 pm







    Nhiều người đang bày tỏ tức giận khi các sĩ quan phụ trách tuyển binh Nga gửi giấy gọi nhập ngũ sai đối tượng cùng hàng loạt vấn đề khác.

    "Thông báo cho biết rằng lứa tuổi tuyển binh có thể tới 35 tuổi. Lệnh triệu tập bây giờ đang áp dụng cho những người 40 tuổi. Họ đang khiến mọi người phẫn nộ, như thể đó là hành động cố tình, bất chấp", Tổng biên tập RT Margarita Simonyan đăng trên Telegram cuối tuần qua.

    Reuters nhận định lệnh động viên ở Nga đang chịu chỉ trích từ cả những người ủng hộ Điện Kremlin, điều gần như chưa xảy ra tại nước này kể từ khi Moskva thông báo mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

    Hình ảnh
    Lực lượng thực thi pháp luật Nga dẫn giải một người tham gia biểu tình phản đối lệnh động viên quân ở Moskva hôm 24/9. Ảnh: Reuters.

    Lãnh đạo Hội đồng Nhân quyền Điện Kremlin Valery Fadeyev trước đó cũng thông báo đã viết thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu để yêu cầu "khẩn trương giải quyết" vấn đề.

    Ông Fadeyev đăng lên Telegram chỉ trích cách áp dụng lệnh miễn trừ nhập ngũ và liệt kê một số trường hợp gọi nhập ngũ không phù hợp, trong đó có y tá và hộ lý không có kinh nghiệm quân sự.

    Những thông tin về việc nhiều người đàn ông không có kinh nghiệm quân sự hoặc quá tuổi nhập ngũ nhận được giấy gọi nhập ngũ ở Nga cũng dẫn tới các cuộc biểu tình tại nước này.

    Theo nhóm giám sát độc lập OVD-Info, hơn 1.300 người biểu tình đã bị bắt tại 38 thành phố, thị trấn Nga hôm 21/9 và hơn 740 người bị bắt tại khoảng 30 thành phố, thị trấn tối 24/9.

    Tổng thống Nga Putin hôm 21/9 phát lệnh "động viên một phần", triệu tập lực lượng dự bị khoảng 300.000 người chủ yếu là quân nhân giải ngũ, có chuyên môn và kinh nghiệm quân sự. Đây là lần đầu tiên Nga ban bố lệnh động viên quân kể từ sau Thế chiến II.

    Bộ Quốc phòng Nga hôm 23/9 thông báo các đối tượng được miễn trừ lệnh động viên, trong đó có nhân sự công nghệ, ngân hàng và nhà báo. Cơ quan này cũng lưu ý các doanh nghiệp lập danh sách nhân viên đáp ứng các tiêu chí.

    Nhiều người Nga đã tìm cách rời khỏi đất nước sau khi chính phủ phát lệnh động viên quân. Theo Reuters, khoảng 7.000 người đã vượt biên từ Nga sang Phần Lan hôm 22/9, khoảng 6.000 người trong số họ là công dân Nga, tăng 107% so với một tuần trước đó.



    Ngọc Ánh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách