Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga nói đa số dân 4 vùng Ukraine ủng hộ sáp nhập
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga nói đa số dân 4 vùng Ukraine ủng hộ sáp nhập

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 9 27, 2022 1:46 pm







    Hãng thông tấn RIA dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy hơn 96% cư dân 4 vùng Ukraine ủng hộ sáp nhập Nga trong trưng cầu dân ý.

    Quá trình bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng cũng như vùng Kherson và Zaporizhzhia đã hoàn tất vào 16h (20h giờ Hà Nội) hôm nay, theo hãng thông tấn TASS của Nga. Các điểm bỏ phiếu ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cũng sẽ đóng cửa sau đó 4 tiếng.

    Hãng thông tấn RIA dẫn kết quả sơ bộ cho biết trong 14% số phiếu đã được kiểm ở vùng Kherson, 96,97% cử tri ủng hộ sáp nhập Nga. Tỷ lệ ủng hộ sáp nhập tại Zaporizhzhia, dựa trên 18% số phiếu đã được kiểm, là 98,19%.

    Tại LPR, nơi 12,56% phiếu bầu đã được kiểm, số cử tri ủng hộ sáp nhập Nga là 97,82%. Tỷ lệ ủng hộ ở DPR cũng ở mức gần 98% sau khi hơn 14% phiếu bầu được kiểm.

    "Điều đã rõ ràng là đa số người dân ủng hộ tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga", Vladimir Saldo, quan chức do Nga bổ nhiệm làm người đứng đầu vùng Kherson, tuyên bố trên mạng xã hội.

    Kết quả kiểm phiếu đầy đủ có thể được công bố trong vài ngày tới. Nếu đủ phiếu thuận, quốc hội Nga có thể thông qua tiến trình sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10.

    Hình ảnh
    Người dân bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga tại tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine ngày 24/9. Ảnh: AFP.

    Cuộc trưng cầu dân ý về sáp nhập Nga được tổ chức trong 5 ngày kể từ 23/9 tại 4 khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson, chiếm khoảng 15% lãnh thổ Ukraine.

    Giới quan sát cho biết các cuộc trưng cầu dân ý này có thể mở đường cho Tổng thống Vladimir Putin sáp nhận 4 khu vực vào Nga, sau đó mô tả bất kỳ nỗ lực phản công nào của Ukraine ở các khu vực này là cuộc tấn công vào nước Nga.

    Bộ Quốc phòng Anh nhận định Tổng thống Putin có thể thông báo sáp nhập các vùng lãnh thổ Ukraine trong bài phát biểu trước quốc hội ngày 30/9. Trong khi đó, Ukraine và phương Tây cáo buộc cuộc trưng cầu dân ý là "dàn dựng" và tuyên bố không công nhận kết quả.

    Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm nay cho rằng các cuộc bỏ phiếu do quan chức thân Nga tổ chức sẽ không tạo ra bất cứ tác động nào tới cục diện chiến trường.

    "Cuộc trưng cầu dân ý giả mạo do Nga tổ chức không có giá trị pháp lý và là sự vi phạm luật pháp quốc tế. Những vùng lãnh thổ đó thuộc về Ukraine", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg viết trên Twitter.

    Tổng thống Putin hôm 21/9 tuyên bố Nga có thể sử dụng mọi công cụ sẵn có, kể cả các loại "vũ khí với mức độ hủy diệt khác nhau", để bảo vệ "toàn vẹn lãnh thổ". Phát biểu này của ông Putin khiến các lãnh đạo phương Tây lo ngại về nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ ở Ukraine.

    Ukraine nhiều lần cảnh báo việc Nga sáp nhập thêm bất kỳ phần lãnh thổ nào sau bán đảo Crimea sẽ xóa tan mọi triển vọng đàm phán giữa hai nước.

    Hơn 8 năm trước, chính quyền bán đảo Crimea ngày 16/3/2014 tổ chức trưng cầu dân ý và sau đó thông báo 97% cử tri đồng ý ly khai khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Thỏa thuận sáp nhập được ký kết với Nga vào ngày 18/3/2014, ba ngày sau đó hạ viện Nga thông qua đạo luật hiện thực hóa thỏa thuận này.



    Thanh Tâm (Theo Reuters, Sputnik)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 64 khách