Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
EU, NATO chỉ trích kết quả trưng cầu dân ý ở 4 vùng Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    EU, NATO chỉ trích kết quả trưng cầu dân ý ở 4 vùng Ukraine

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 9 28, 2022 3:02 pm







    Quan chức EU, NATO chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ở 4 vùng Ukraine là "bất hợp pháp" với kết quả kiểm phiếu "giả mạo".

    "Liên minh châu Âu (EU) lên án việc tổ chức 'cuộc trưng cầu dân ý' bất hợp pháp cũng như kết quả bị làm giả", quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU Josep Borrell đăng Twitter hôm nay. "Đây là hành động vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine".

    Hình ảnh
    Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell tại Strasbourg, Pháp hồi tháng 4. Ảnh: AFP.

    Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng nói rằng các cuộc trưng cầu dân ý ở 4 vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson đã được dàn dựng. "Kết quả giả mạo. Chúng tôi cũng không công nhận", ông cho hay.

    Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 27/9 gọi các cuộc bỏ phiếu do Nga tổ chức tại các vùng Ukraine do Moskva kiểm soát là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế" và "bất hợp pháp".

    Chính quyền thân Nga ở 4 khu vực Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk và Donetsk ngày 27/9 thông báo đã kiểm toàn bộ số phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý từ ngày 23/9, với kết quả lần lượt là 93,11%, 87,05%, 98,42% và 99,23% cử tri chọn sáp nhập Nga.

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các cuộc bỏ phiếu có ý nghĩa pháp lý và "cũng sẽ dẫn tới tác động về an ninh", ám chỉ việc Nga cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các vùng lãnh thổ này.

    Trong khi đó, Liên Hợp Quốc tuyên bố duy trì "cam kết" đối với "toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẽ bảo vệ công dân của mình ở các khu vực do Nga kiểm soát và gọi các cuộc trưng cầu dân ý là "trò hề", đồng thời nhận định các số liệu trưng cầu đã được vạch ra từ trước.

    Cuộc trưng cầu dân ý về sáp nhập Nga được tổ chức trong 5 ngày kể từ 23/9 tại 4 tỉnh, chiếm khoảng 15% lãnh thổ Ukraine. Quốc hội Nga có thể xem xét dự luật sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine vào ngày 4/10.

    Hình ảnh
    4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine. Đồ họa: DW.



    Huyền Lê (Theo AFP, TASS)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 55 khách