Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
EU dọa trừng phạt giám sát viên trưng cầu dân ý ở Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    EU dọa trừng phạt giám sát viên trưng cầu dân ý ở Ukraine

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 9 28, 2022 3:06 pm







    EU cảnh báo sẽ trừng phạt những người liên quan trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ở 4 vùng Ukraine, kể cả giám sát viên người nước ngoài.

    "Những người tham gia các cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp sẽ phải chịu hậu quả", Peter Stano, phát ngôn viên của ông Josep Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), nói hôm 27/9, nhắc tới các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Nga tại 4 vùng Ukraine.

    Phát ngôn viên Stano không loại trừ khả năng trừng phạt các quan sát viên nước ngoài, trong đó có công dân EU, tham gia giám sát các cuộc trưng cầu dân ý ở Ukraine. Quan chức này cho biết các nước thành viên sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt thích hợp với công dân ủng hộ các cuộc trưng cầu dân ý.

    Hình ảnh
    Peter Stano, phát ngôn viên của ông Josep Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Karar.

    Quan chức chính sách đối ngoại cấp cao EU Luc Devigne cùng ngày cũng tuyên bố rằng những người liên quan trưng cầu dân ý sáp nhập Nga ở Ukraine sẽ "bị nhắm mục tiêu trong gói trừng phạt tiếp theo".

    Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) hôm 25/9 cho biết hơn 100 quan sát viên quốc tế từ 40 nước tham gia giám sát các cuộc trưng cầu dân ý tại 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine, trong đó có các công dân Pháp, Hà Lan hay Cộng hòa Czech.

    Tổng biên tập Russia News Gianfranco Vestuto, một quan sát viên người Italy, cuối tuần qua cho rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk nhằm "bày tỏ ý chí của người dân" chứ không phải "cuộc thôn tính" của Nga như phương Tây cáo buộc.

    Chính quyền thân Nga ở 4 tỉnh Ukraine Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk và Donetsk ngày 27/9 thông báo đã kiểm toàn bộ số phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý từ ngày 23/9 với kết quả thấp nhất là 87,05% cử tri chọn sáp nhập Nga.

    Điện Kremlin cho biết các cuộc bỏ phiếu này có ý nghĩa pháp lý và cũng tạo ra các tác động về an ninh, ám chỉ cảnh báo rằng Nga có thể dùng vũ khí hạt nhân để "bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ" sau khi sáp nhập 4 vùng của Ukraine.

    Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là "trò hề", còn các nước phương Tây cũng coi các cuộc trưng cầu dân ý là "dàn dựng". Liên Hợp Quốc tuyên bố vẫn duy trì cam kết đối với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.



    Ngọc Ánh (Theo RT, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 46 khách