Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ông Putin: Xung đột Ukraine là hệ quả Liên Xô tan rã
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ông Putin: Xung đột Ukraine là hệ quả Liên Xô tan rã

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 29, 2022 1:01 pm






    Tổng thống Nga cho rằng xung đột ở các nước thuộc Liên Xô cũ, bao gồm Ukraine, là hệ quả từ việc Liên Xô tan rã hơn 30 năm trước.

    "Nhìn vào những gì đang xảy ra giữa Nga - Ukraine cũng như tại biên giới một số nước thuộc Cộng đồng Các quốc gia Độc lập (SNG) là đủ. Tất nhiên, toàn bộ những điều này là hệ quả từ việc Liên Xô tan rã", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc gặp lãnh đạo tình báo các nước thuộc Liên Xô cũ hôm nay.

    Bên cạnh chiến sự Ukraine, xung đột vũ trang xuất hiện ở nhiều nước thuộc Liên Xô cũ. Trong tháng qua, khu vực đã chứng kiến các cuộc đụng độ giữa hai quốc gia Trung Á là Kyrgyzstan và Tajikistan, cũng như giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan.

    Trong bài phát biểu, Tổng thống Nga cáo buộc phương Tây sẵn sàng nhắm vào bất kỳ quốc gia nào để gây khủng hoảng, kích động đảo chính hoặc thảm sát.

    Hình ảnh
    Tổng thống Nga Putin chủ trì cuộc họp về các vấn đề nông nghiệp tại Sochi ngày 27/9. Ảnh: AFP.

    "Để theo đuổi mục tiêu, các đối thủ địa chính trị của chúng ta sẵn sàng đặt bất cứ ai, bất cứ quốc gia nào vào tình trạng nguy hiểm, biến nơi đó trở thành tâm điểm khủng hoảng, kích động cách mạng màu và gây ra cuộc thảm sát đẫm máu. Chúng ta đã hơn một lần thấy điều này", ông Putin nói.

    Ông lưu ý trật tự thống trị toàn cầu đơn cực của Mỹ đang sụp đổ, trong khi một trật tự mới, công bằng hơn đang được hình thành.

    "Chúng tôi cũng biết rằng phương Tây đang đưa ra các kịch bản để kích động xung đột mới trong SNG. Nhưng dù sao chúng ta cũng chứng kiến đủ rồi", Tổng thống Nga nhấn mạnh.

    Ông Putin lập luận rằng nguy cơ mất ổn định tình hình đang ngày càng gia tăng, bao gồm cả ở các nước châu Á - Thái Bình Dương. Theo ông, các nước SNG nên cùng nhau tận dụng kinh nghiệm và cơ hội để ngăn chặn các mối đe dọa chung và đảm bảo hòa bình trong khu vực.

    "Điều quan trọng là phải phân tích những rủi ro và thách thức đang nổi lên đối với an ninh các nước SNG, xác định bản chất, quy mô và xu hướng phát triển của chúng là điều kiện quan trọng nhất để vô hiệu hóa hiệu quả mối đe dọa mà các nước đang phải đối mặt", Tổng thống Nga kết luận.

    Ông Putin đưa ra phát biểu trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine đã bước vào tháng thứ 8. Trước khi tiến hành chiến dịch quân sự, Moskva chỉ trích phương Tây phớt lờ các "lo ngại an ninh chính đáng" của họ, trong khi NATO bác bỏ điều này.

    Tình hình Ukraine gần đây tăng nhiệt khi Nga đã phát lệnh động viên một phần và dự kiến sáp nhập 4 vùng Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý. Kiev gọi đây là những cuộc trưng cầu giả, khẳng định không công nhận kết quả và tuyên bố sẽ giành lại lãnh thổ.

    Huyền Lê (Theo Sputnik, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 63 khách