Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phó tổng thống Mỹ tới biên giới Hàn - Triều
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phó tổng thống Mỹ tới biên giới Hàn - Triều

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 29, 2022 2:50 pm







    Phó tổng thống Mỹ Harris tới thăm khu phi quân sự ở biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên và chỉ trích chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

    Tại một trạm quan sát trên đỉnh đồi nhìn về phía Triều Tiên hôm nay, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris chăm chú quan sát qua ống nhòm, khi binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc chỉ ra các cứ điểm, bao gồm hệ thống phòng thủ, trong khu vực. "Gần thật đấy", bà nói.

    Hình ảnh
    Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thăm khu vực biên giới Hàn - Triều ngày 29/9. Video: AFP.

    Bà Harris cũng đến thăm Làng đình chiến Panmunjom, nơi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào năm 2019, và trò chuyện với binh sĩ Mỹ tại Khu vực An ninh Chung.

    Ở phía Triều Tiên, các binh sĩ mặc bộ đồ bảo hộ quan sát khi bà Harris đứng ở đường phân giới giữa hai nước. Phát biểu tại Khu phi quân sự (DMZ), bà Harris nói binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc đang "kề vai sát cánh để duy trì an ninh và ổn định của khu vực này".

    Phó tổng thống Mỹ tái khẳng định cam kết của Washington đối với quốc phòng Hàn Quốc là "bền vững", thêm rằng hai nước đã phối hợp phản ứng trước mối đe dọa ngày càng tăng từ chương trình vũ khí của Triều Tiên. "Chúng tôi muốn phi hạt nhân hoá hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, nhưng trước mắt sẵn sàng giải quyết bất kỳ tình huống nào xảy ra", bà nói.

    Hình ảnh
    Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris (giữa) đi về phía đường phân giới tại khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc ở Panmunjom ngày 29/9. Ảnh: AFP.

    Trong cuộc gặp 85 phút tại văn phòng Tổng thống Yoon Suk-yeol ở Seoul trước đó cùng ngày, bà Harris và ông Yoon cùng bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên.

    "Tổng thống Yoon và Phó tổng thống Harris bày tỏ quan ngại nghiêm túc về các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên, cũng như việc nước này hợp pháp hóa chính sách lực lượng hạt nhân", phó phát ngôn viên của Tổng thống, Lee Jae-myoung, cho hay, đồng thời lưu ý bà Harris tái khẳng định cam kết Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc.

    Hai bên cũng nhất trí lên kế hoạch cho chuyến thăm Mỹ của ông Yoon vào năm tới để kỷ niệm 70 năm thành lập liên minh.

    Chuyến thăm khu phi quân sự ở biên giới Hàn - Triều của bà Harris được cho là sẽ khiến Triều Tiên tức giận. Khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm khu vực này hồi tháng 8, Triều Tiên chỉ trích bà là "kẻ hủy diệt tồi tệ nhất đối với hòa bình quốc tế".

    Ngay trước chuyến thăm của bà Harris, Triều Tiên tiến hành hai vụ phóng tên lửa đạn đạo vào các ngày 25 và 28/9.



    Huyền Lê (Theo Reuters, AFP, Yonhap)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 57 khách