Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Phần Lan đóng biên với du khách Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Phần Lan đóng biên với du khách Nga

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 9 29, 2022 3:00 pm







    Phần Lan sẽ cấm công dân Nga có thị thực du lịch Schengen nhập cảnh nước này, trong bối cảnh lượng người đến tăng đột biến sau lệnh động viên quân.

    "Quyết định này nhằm ngăn chặn hoàn toàn tình trạng dòng người Nga đến Phần Lan cũng như quá cảnh qua đất nước chúng tôi", Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, thêm rằng lệnh động viên một phần do Tổng thống Nga Vladimir Putin ban bố tuần trước "ảnh hưởng đáng kể" đến quyết định này của Helsinki.

    Người có thị thực Schengen được phép lưu trú tại các nước Schengen tối đa 90 ngày trong mỗi một chu kỳ 180 ngày. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ 0h ngày 30/9. Theo ông Haavisto, động thái này dự kiến dẫn đến sự sụt giảm đáng kể lượng người qua biên giới. Việc nhập cảnh để thăm thân, làm việc và học tập sẽ vẫn được phép.

    Hình ảnh
    Hành khách xuống xe khách Nga để kiểm tra giấy tờ tại chốt biên phòng ở Virolahti, Phần Lan ngày 25/9. Ảnh: AFP.

    Lực lượng biên phòng Phần Lan đầu tuần này cho biết lượng công dân Nga nhập cảnh nước này cuối tuần qua tăng đột biến, với gần 8.600 người Nga nhập cảnh qua biên giới trên bộ ngày 24/9 và gần 4.200 người qua các tuyến đường khác. Đến ngày 25/9, số người qua biên giới trên bộ là hơn 8.300 và các tuyến đường khác là gần 5.100.

    "Tỷ lệ nhập cảnh tăng gấp đôi so với cách đây một tuần. Nguyên nhân chính là lệnh động viên quân, nhưng một phần do cả Phần Lan và Nga đã nới lỏng các hạn chế ngăn Covid-19 được áp dụng trong suốt mùa hè", ông Mert Sasioglu thuộc lực lượng biên phòng Phần Lan cho hay.

    Theo ông Sasioglu, lực lượng biên phòng đang chuẩn bị cho "những diễn biến khó khăn". "Có thể khi việc đi lại bị hạn chế, các nỗ lực vượt biên bất hợp pháp sẽ gia tăng", quan chức này nói.

    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết theo lệnh động viên một phần, quân đội dự kiến huy động thêm 300.000 quân nhân dự bị để họ phục vụ chiến dịch quân sự tại Ukraine, tương đương hơn 1% tiềm lực tổng động viên của Nga là 25 triệu người.

    Ukraine và phương Tây chỉ trích động thái của Nga, gọi đây là "bước đi tồi tệ, sai lầm" và "sự leo thang đáng lo ngại". Các quốc gia Baltic hay Cộng hòa Czech tuyên bố không cấp phép tị nạn cho người Nga muốn tránh lệnh động viên. Trong khi đó, Đức thông báo sẵn sàng tiếp nhận những người này.

    Hình ảnh
    Nga và Phần Lan có biên giới chung dài 1.340 km. Đồ họa: BBC.



    Huyền Lê (Theo AFP, Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách