Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Viện Mỹ nói Nga đối mặt thất bại ở thành phố đông Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Viện Mỹ nói Nga đối mặt thất bại ở thành phố đông Ukraine

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 9 30, 2022 3:41 pm






    Viện nghiên cứu Mỹ đánh giá lực lượng Nga có thể đối mặt thất bại tại thành phố Lyman ở Donetsk, miền đông Ukraine.

    Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại thủ đô Washington của Mỹ, ngày 29/9 nhận định "lực lượng Ukraine chiếm thêm nhiều ngôi làng quanh Lyman", cách thành phố Kharkov khoảng 160 km về phía đông nam.

    ISW đánh giá "lực lượng Nga tại khu vực có thể đối mặt với thất bại sắp xảy ra". Lực lượng Nga kiểm soát Lyman, đầu mối giao thông đường sắt quan trọng, hồi tháng 5.

    Viện nghiên cứu Mỹ cho rằng nếu kiểm soát Lyman, quân đội Ukraine có thể "đe dọa các vị trí của Nga dọc theo khu vực phía tây tỉnh Lugansk", cũng như gây hậu quả cho các nhóm quân Nga ở phía bắc tỉnh Donetsk.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 7 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.

    Thất bại tại Lyman "sẽ làm xói mòn tinh thần trong đợt huy động quân của Nga", theo ISW. Giới chức Nga "tiếp tục điều động tân binh mới được huy động và trải qua ít đào tạo tới củng cố các đơn vị đang xuống cấp nghiêm trọng. Trong số này có các đơn vị từng được coi là lực lượng thiện chiến nhất của Nga".

    Nga chưa bình luận về báo cáo của ISW.

    Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine ngày 24/2. Quân đội Ukraine gần đây mở cuộc phản công tại khu vực đông bắc và tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở tỉnh Kharkov. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine đã tái kiểm soát khoảng 9.000 km2 lãnh thổ từ cuối tháng 8.

    Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố chiến dịch quân sự ở Ukraine vẫn "được thực hiện theo kế hoạch", đồng thời phát lệnh động viên một phần hôm 21/9 nhằm huy động khoảng 300.000 quân nhân dự bị triển khai tới Ukraine.

    Hình ảnh
    Quân nhân Nga hiệu chỉnh pháo phản lực BM-27 Uragan trước khi tập kích vị trí lực lượng Ukraine ngày 29/9. Ảnh: BQP Nga.



    Nguyễn Tiến (Theo Guardian)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 70 khách