Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
80 người Mỹ thiệt mạng trong bão Ian
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    80 người Mỹ thiệt mạng trong bão Ian

    by VietNews » Chủ nhật Tháng 10 02, 2022 11:21 pm






    Các bang Mỹ xác nhận ít nhất 80 người chết do bão Ian, trong khi 750.000 người vẫn chịu cảnh mất điện.

    Ủy ban Giám định Pháp y Florida hôm 2/10 thông báo bão Ian khiến 76 người ở bang này thiệt mạng, trong đó phần lớn nạn nhân bị đuối nước. Thành phố Fort Myers, Cape Coral cùng một số khu vực ở hạt Lee là những nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở Florida, với ít nhất 42 người thiệt mạng.

    Sau khi càn quét bang Florida, bão Ian cuối tuần qua tiếp tục đổ bộ vào Bắc Carolina, khiến 4 người ở bang này thiệt mạng.

    Tại các khu vực như thành phố Port Charlotte, bang Florida, hàng dài xe ôtô xếp hàng bên ngoài một số ít trạm xăng mở cửa sáng 2/10. Người cũng xếp hàng bên ngoài cửa hàng đồ gia dụng Lowe's Cos chờ mua đồ thiết yếu.

    Đến tối 2/10, khoảng 750.000 cư dân ở Florida vẫn không có điện, trong đó khoảng 40% người ở hạt Lee. Giới chức địa phương đã cảnh báo quá trình khôi phục lại nguồn điện tại đây sẽ mất nhiều thời gian, do hạ tầng bị bão tàn phá nghiêm trọng.

    Denise Vidal, giám đốc điều hành công ty điện Lee County Electric HTX, cho biết 76% trong số khoảng 240.000 khách hàng của công ty vẫn chưa có điện. Toàn bộ khách hàng ở Sanibel và Đảo Pine cũng gặp tình trạng tương tự.

    Hình ảnh
    Loạt ngôi nhà gần bờ biển ở Florida bị tàn phá nghiêm trọng sau khi bão Ian càn quét hôm 29/9. Ảnh: AP.

    Đảo Pine hiện vẫn bị cô lập do cây cầu trọng yếu nối với bờ biển Florida bị sập một phần sau khi bão Ian đổ bộ. Khu vực này cũng không có điện, nước, nhiều gia đình bị lũ cuốn trôi đồ đạc hoặc nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn.

    Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã bắt đầu vận chuyển nhu yếu phẩm như xà phòng, lều bạt và thực phẩm cho đảo Pine. Thống đốc Florida Ron DeSantis cùng ngày cho biết ông đã chỉ đạo sở giao thông vận tải của bang nhanh chóng sửa chữa cầu nối Đảo Pine để có thể tiếp cận đảo vào ngày 8/10, thúc đẩy nỗ lực khắc phục hậu quả tại đây.

    Cư dân trên Đảo Pine đã nghĩ ra các biện pháp sáng tạo để ứng phó tình hình hậu bão Ian. Một nhóm cư dân hôm 1/10 hút nhiên liệu từ những chiếc thuyền tại bến đỗ để đổ xăng cho phương tiện và chạy máy phát điện phục vụ người dân trên đảo.

    Bão Ian đổ bộ vào bờ biển phía tây nam Florida chiều 28/9 với sức gió hơn 240 km/h và được đánh giá là cơn bão mạnh cấp 4 trong thang 5 cấp độ của Mỹ. Thống đốc bang Florida DeSantis gọi thiệt hại do cơn bão này gây ra "mang tính lịch sử".



    Ngọc Ánh (Theo WSJ)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 58 khách