Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga nêu phương án cấp khí đốt cho châu Âu bằng Nord Stream 2
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga nêu phương án cấp khí đốt cho châu Âu bằng Nord Stream 2

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 03, 2022 1:34 pm







    Tập đoàn Gazprom cho biết có thể nối lại xuất khẩu khí đốt sang châu Âu qua đường ống nguyên vẹn của hệ thống Nord Stream 2.

    "Nếu có quyết định về cung cấp sản phẩm qua đường ống B của Nord Stream 2, khí tự nhiên sẽ được bơm vào ống sau khi hoàn tất kiểm tra tính toàn vẹn hệ thống và cơ quan giám sát phê duyệt", tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom cho biết trong thông cáo hôm nay.

    Gazprom cũng thông báo áp suất trong ba đường ống bị rò rỉ, gồm hai ống của hệ thống Nord Stream 1 và ống A của Nord Stream 2, đã ổn định và hãng đang tìm cách giảm thiểu những mối đe dọa với môi trường.

    Giới chức các nước châu Âu nhập khẩu khí đốt qua hệ thống Nord Stream chưa bình luận về thông tin này.

    Hình ảnh
    Công nhân lắp đặt đường ống Nord Stream 2 năm 2018. Ảnh: Reuters.

    Thụy Điển từ ngày 26/9 phát hiện tổng cộng 4 lỗ thủng nghi do phá hoại trên hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, tất cả đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Đan Mạch và Thụy Điển. Cả phương Tây và Nga đều nghi ngờ đối phương gây ra sự cố rò rỉ này.

    Cơ quan Năng lượng Đan Mạch hôm 2/10 nhận được thông báo từ nhà điều hành Nord Stream AG rằng đường ống Nord Stream 1 đã ngừng rò rỉ, một ngày sau khi có thông báo tương tự về Nord Stream 2. Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho rằng phần đường ống bị rò rỉ "hoàn toàn có thể được khôi phục về mặt kỹ thuật", nhưng cần có thời gian và kinh phí phù hợp.

    Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) tin rằng sự cố rò rỉ Nord Stream là do phá hoại, nhưng không đề cập bên nào chịu trách nhiệm. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước cáo buộc Mỹ và các đồng minh gây ra sự việc, nhưng Nhà Trắng bác bỏ.

    Hình ảnh
    Các vị trí rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Đồ họa: BBC.

    Nga đã ngừng dòng chảy khí đốt qua Nord Stream 1, nhưng đường ống hiện không dễ được mở lại sau sự cố rò rỉ. Nord Stream 2 vẫn chưa đi vào hoạt động thương mại sau khi được hoàn tất tháng 9/2021, nhưng vẫn chứa đầy khí đốt để cân bằng áp suất dưới đáy biển.

    Hai đường ống gần đây trở thành tâm điểm trong căng thẳng địa chính trị, khi châu Âu tố Nga cắt nguồn cung khí đốt để vũ khí hóa năng lượng, còn Moskva nói rằng các lệnh trừng phạt phương Tây khiến họ không thể đảm bảo nguồn cung.



    Vũ Anh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 29 khách