Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
EU nói xung đột Ukraine khó kết thúc sau quyết định sáp nhập của Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    EU nói xung đột Ukraine khó kết thúc sau quyết định sáp nhập của Nga

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 03, 2022 2:40 pm






    Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU nói quyết định của Nga sáp nhập 4 tỉnh Ukraine khiến xung đột tại đây "gần như không thể kết thúc".

    "Sẽ không ai công nhận việc Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ này", Cao ủy về Chính sách Đối ngoại và An ninh Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell trả lời 24 Horas TV của Tây Ban Nha cuối tuần qua, thêm rằng quyết định này của chính phủ Nga sẽ khiến triển vọng kết thúc xung đột tại Ukraine "khó khăn hơn và trên thực tế gần như trở nên bất khả thi".

    Hình ảnh
    Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell ở thủ đô Washington hôm 7/2. Ảnh: AFP.

    Chủ tịch Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cho biết cơ quan này sẽ xem xét thông qua các hiệp ước sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine vào hôm nay.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/9 chủ trì lễ ký thỏa thuận sáp nhập 4 tỉnh Ukraine vào Nga. Tại lễ ký, ông Putin kêu gọi Ukraine "dừng các hành động thù địch và quay lại bàn đàm phán", nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó tuyên bố Kiev sẽ không ngồi vào bàn thương lượng chừng nào ông Putin còn nắm quyền.

    Sau quyết định sáp nhập của ông Putin, quân đội Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch phản công và giành lại thành phố chiến lược Lyman cũng như một số khu vực lân cận. Đây được coi là thất bại lớn nhất của Nga kể từ khi Ukraine mở chiến dịch phản công chớp nhoáng hồi cuối tháng 9.

    Các nước phương Tây đã chỉ trích quyết định sáp nhập 4 tỉnh Ukraine của Tổng thống Putin, gọi đây là hành động "bất hợp pháp", đồng thời kêu gọi các quốc gia cùng tổ chức quốc tế từ chối công nhận quyết định của Nga.

    4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson có tổng diện tích 90.000 km2, chiếm 15% diện tích Ukraine và dân số ước tính khoảng 4 triệu người, song Nga chưa kiểm soát hoàn toàn tỉnh nào trong số đó.

    Hình ảnh
    Những khu vực quân đội Nga đang kiểm soát trong 4 tỉnh trưng cầu dân ý sáp nhập vào lãnh thổ Nga. Đồ họa: Guardian.



    Ngọc Ánh (Theo TASS/AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách