Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ukraine tuyên bố giải phóng thêm làng gần Lyman
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ukraine tuyên bố giải phóng thêm làng gần Lyman

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 03, 2022 2:43 pm






    Ukraine cho biết quân đội nước này sau khi kiểm soát Lyman đã mở rộng đà tiến, giải phóng làng Torske và pháo kích lực lượng Nga ở Kreminna.

    "Các đơn vị của chúng tôi đã chiếm lại làng Torske, nằm trên đường tiến công tới Kreminna. Lực lượng Ukraine đang pháo kích vào các đơn vị của đối phương phòng thủ ở Kreminna", Serhii Cherevatyi, phát ngôn viên quân đội Ukraine ở khu vực phía đông, cho biết hôm 2/10.

    Cherevaty cho hay lực lượng Nga coi thành phố Kreminna là mục tiêu quan trọng cần phải giữ bằng mọi giá. Tuy nhiên, ông tuyên bố quân đội Ukraine sẽ giành lại Kreminna, tạo bàn đạp để tiếp tục tiến tới Svatovo, Rubizhne và hướng tới mục tiêu giải phóng tỉnh Lugansk.

    Theo ông Cherevaty, nếu quân đội Ukraine giành được Kreminna, họ cũng có thể tái kiểm soát Severodonetsk và Lysychansk, hai thành phố bị lực lượng Nga chiếm từ hồi tháng 6.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo quân đội nước này đã giành lại hai làng Arkhanhelske và Myrolyubivka ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Với các diễn biến trên, Nga hiện không kiểm soát hoàn toàn bất cứ tỉnh nào trong 4 tỉnh Ukraine mà nước này tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ.

    Hình ảnh
    Các binh sĩ Ukraine chụp ảnh tại Lyman sau khi giải phóng thành phố hôm 1/10. Ảnh: Reuters.

    Thông báo của Ukraine được đưa ra trong bối cảnh lực lượng nước này vừa tái kiểm soát hoàn toàn thành phố Lyman ở Donetsk, sau khi quân đội Nga rút lui. Tổng thống Zelensky còn tuyên bố đà tiến của quân đội nước này sẽ không chỉ dừng lại ở Lyman.

    Bộ Quốc phòng Nga trong khi đó giải thích rằng quân đội nước này và phe ly khai "rút khỏi Lyman để tái bố trí tới nơi có lợi hơn trước nguy cơ bị bao vây". Quân Nga kiểm soát Lyman từ hồi tháng 5, nhưng rút khỏi thành phố sau khi quân đội Ukraine khép vòng vây.

    Quân đội Ukraine gần đây mở cuộc phản công tại khu vực đông bắc và tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở tỉnh Kharkov. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng Ukraine đã tái kiểm soát khoảng 9.000 km2 lãnh thổ từ cuối tháng 8.

    Rút khỏi Lyman được coi là một thất bại đáng kể với Nga trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin vừa ký quyết định sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine vào lãnh thổ, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson. 4 tỉnh này có diện tích 90.000 km2, chiếm 15% diện tích Ukraine và dân số ước tính khoảng 4 triệu người.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường đông Ukraine. Đồ họa: Guardian.



    Ngọc Ánh (Theo CNN/Ukrayinska Pravda)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách