Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Pháp dự trữ đủ khí đốt trước mùa đông
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27908
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Pháp dự trữ đủ khí đốt trước mùa đông

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 10 05, 2022 5:21 pm






    Giới chức Pháp thông báo dự trữ khí đốt của nước này đạt tới mức tối đa, song vẫn khuyến cáo người dân nên giảm tiêu thụ năng lượng.

    "Chiến dịch dự trữ khí đốt cho mùa đông 2022-2023 đã hoàn tất, lượng dự trữ đạt hơn 99%", Ủy ban Điều tiết Năng lượng Pháp (CRE) ngày 5/10 thông báo. Cơ quan này cho biết lượng khí đốt dự trữ năm nay cao hơn trung bình những năm qua, đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tiêu thụ của hộ gia đình cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong mùa đông.

    Tuy nhiên, CRE kêu gọi người dân Pháp tiếp tục "nỗ lực tập thể để giảm tiêu thụ năng lượng", vì nguồn khí đốt dự trữ có thể cạn kiệt tùy thuộc vào thời tiết mùa đông. Cơ quan này tuyên bố mọi cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương, công ty và người dân đều phải tham gia tiết kiệm năng lượng.

    Hình ảnh
    Cảng nhập khí hóa lỏng tại Montoir-de-Bretagne, Pháp tháng 5/2021. Ảnh: NSPN.

    "Để chuẩn bị cho các tình huống căng thẳng có thể xảy ra trong những tháng tới, sử dụng hợp lý lượng dự trữ cũng như hạn chế tiêu thụ cần được bắt đầu ngay lập tức", các công ty vận hành cơ sở dự trữ khí đốt Storengy và Terega của Pháp cho biết trong thông cáo chung.

    Hai công ty Storengy và Terega dự báo trong những tháng tới, nguồn dự trữ khí đốt của Pháp có thể đáp ứng nhu cầu tổng thể nếu mùa đông không quá lạnh, song có rất ít dư địa để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

    Các đợt rét đậm kéo dài có thể khiến nguồn cung khí đốt thiếu hụt, buộc Pháp phải đưa ra các biện pháp cắt giảm tiêu thụ.

    Sau Bỉ và Bồ Đào Nha, Pháp trở thành quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) thứ ba hoàn thành kế hoạch dự trữ khí đốt cho mùa đông trước thời hạn đưa ra vào tháng 11.

    Mức dự trữ khí đốt cho mùa đông trung bình trên toàn EU hiện là 89%. Các nước trong khối nhiều tháng qua chật vật tìm nguồn cung thay thế cho khí đốt Nga, vốn bị cắt giảm sau khi chiến sự tại Ukraine bùng phát, trong đó có tăng cường nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG).



    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 46 khách