Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga, Trung bất đồng với Mỹ về Triều Tiên tại LHQ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27909
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga, Trung bất đồng với Mỹ về Triều Tiên tại LHQ

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 10 05, 2022 5:52 pm






    Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ họp công khai về Triều Tiên nhưng Nga, Trung Quốc phản đối động thái này, cho rằng nên có phản ứng giúp hạ nhiệt căng thẳng.

    "Chúng ta phải giới hạn khả năng của Triều Tiên trong các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt phi pháp", Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield viết trên Twitter ngày 4/10, sau khi kêu gọi tổ chức một cuộc họp công khai tại Hội đồng Bảo an LHQ để bàn về vấn đề Triều Tiên.

    Anh, Pháp, Albania, Na Uy và Ireland cũng đưa ra đề nghị tương tự.

    Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga phản đối tổ chức một cuộc họp công khai, cho rằng cách Hội đồng Bảo an phản ứng nên có lợi cho việc hạ nhiệt tình hình trên bán đảo Triều Tiên, theo các nhà ngoại giao. Hiện chưa rõ Hội đồng Bảo an sẽ họp công khai hay họp kín trong ngày 5/10.

    Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên, trong đó 5 thành viên thường trực gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc có quyền phủ quyết. Quyền này giúp họ có thể chặn một nghị quyết được thông qua, bất kể nó nhận được bao nhiêu phiếu ủng hộ tại Hội đồng.

    Hình ảnh
    Trụ sở LHQ tại New York City, New York, Mỹ, ngày 1/3. Ảnh: Reuters.

    Triều Tiên sáng 4/10 phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản. Đây là vụ phóng tên lửa đáng chú ý nhất của Bình Nhưỡng kể từ tháng 1, khi nước này khai hỏa tên lửa tầm trung Hwasong-12 có khả năng vươn tới lãnh thổ Guam của Mỹ. Đây cũng là lần đầu tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật kể từ năm 2017.

    Triều Tiên bị cấm thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Cơ quan này đã áp lệnh trừng phạt để đáp trả những lần thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng trước đó.

    Nga và Trung Quốc gần đây cho rằng các lệnh trừng phạt của LHQ nên được nới lỏng vì mục đích nhân đạo và khuyến khích Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán quốc tế, hướng đến thuyết phục lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phi hạt nhân hóa.

    Hình ảnh
    Đường bay ước tính của tên lửa Triều Tiên trong vụ thử ngày 4/10. Đồ họa: AFP.



    Như Tâm (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 96 khách