Ukraine cáo buộc Nga tập kích hơn 40 thành phố, thị trấn
Đã gửi: Thứ 5 Tháng 10 13, 2022 4:27 pm
Ukraine nói rằng Nga phóng tên lửa vào hơn 40 thành phố, thị trấn trên khắp nước này trong 24 giờ qua, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng.
Oleksandr Senkevich, thị trưởng thành phố cảng miền nam Mykolaiv, cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội rằng thành phố bị "tập kích ồ ạt" trong đợt tấn công bằng tên lửa của Nga sáng nay. Một trung tâm đóng tàu và một cảng trên sông Nam Bug của Mykolaiv cũng hứng chịu các đợt oanh tạc nặng nề.
"Một tòa chung cư 5 tầng bị tấn công, khiến hai tầng trên bị phá hủy hoàn toàn, phần còn lại nằm dưới đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường", Senkevich cho hay.
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng Mykolaiv là một trong hơn 40 thành phố, thị trấn trên toàn lãnh thổ bị Nga tập kích trong 24 giờ qua.
Nga được cho là tiếp tục tấn công thủ đô Kiev bằng máy bay không người lái (UAV) vào rạng sáng 13/10. Oleksiy Kuleba, tỉnh trưởng tỉnh Kiev bao quanh thủ đô, cho biết cuộc tấn công được tiến hành bởi "đạn tuần kích do Iran chế tạo", thường được gọi là UAV tự sát.
Kyrylo Tymoshenko, phó chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Kiev đã bị UAV tập kích, nhưng không gây thương vong.
Tỉnh trưởng Dnipro, Valentyn Reznichenko, thông báo trên Telegram rằng tên lửa đã tấn công hơn 30 tòa chung cư và nhà dân, cùng hệ thống đường ống dẫn khí đốt, đường dây điện ở thành phố Nikopol của tỉnh này.
Quân đội Ukraine cũng bắt đầu tiến hành các đòn tấn công đáp trả, khi thông báo lực lượng không quân nước này đã thực hiện 32 cuộc không kích vào 25 mục tiêu của Nga.
Nga hiện chưa bình luận về những thông tin trên.

Tòa nhà 5 tầng ở Mykolaiv, miền nam Ukraine bị tên lửa phá hủy ngày 13/10. Ảnh: Chính quyền Mykolaiv.
Phát ngôn viên Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin hôm nay chia sẻ bản đồ được cho là quy mô các cuộc tấn công tên lửa vào mục tiêu và cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. "Phản ứng của Moskva đối với hành động khủng bố của chế độ Kiev" đã chứng kiến 70 cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine bị tấn công, khiến nước này mất 50% công suất phát điện, theo bài đăng Telegram của quan chức này.
Bản đồ kèm theo cho thấy chỉ ba khu vực của Ukraine, gồm Chernigov ở miền bắc, Volyn và Transcarpathia ở miền tây, không bị ảnh hưởng. "Nếu các cuộc tấn công khủng bố tiếp tục, phản ứng sẽ còn khắc nghiệt hơn", quan chức này nêu thêm.

Quy mô các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đầu tuần này. Đồ họa: Telegram/Vyacheslav Volodin.
Nga đầu tuần này phát động đợt tấn công quy mô lớn bằng 84 tên lửa tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc tại thủ đô Kiev và khoảng 10 thành phố trên khắp Ukraine. Đây là đòn tấn công dữ dội nhất nhằm vào Kiev sau nhiều tháng yên tĩnh.
Giới chức Ukraine cho biết cuộc tập kích đã phá hủy 30% hạ tầng năng lượng, khiến 26 người thiệt mạng và nhiều khu vực mất điện, nước hoặc không thể sưởi ấm.
Vụ tập kích tên lửa diễn ra ba ngày sau vụ nổ làm hư hại cầu Crimea nối giữa bán đảo cùng tên và vùng Krasnodar của Nga. Tổng thống Vladimir Putin cáo buộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện vụ tấn công, gọi đây là hành vi khủng bố hạ tầng dân sự thiết yếu của Nga và cảnh báo nước này sẽ có phản ứng "rất quyết liệt và quy mô tương ứng mối đe dọa nhằm vào Liên bang Nga".
Trong những ngày sau đó, Nga duy trì các cuộc tập kích vào nhiều đô thị của Ukraine, nhưng với mật độ hỏa lực thấp hơn so với vụ tấn công hôm 10/10.

Cục diện chiến sự Ukraine. Đồ họa: WP.
Huyền Lê (Theo Reuters)