Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nga 'phóng hơn 50 tên lửa hành trình' vào Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nga 'phóng hơn 50 tên lửa hành trình' vào Ukraine

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 10 31, 2022 2:10 pm







    Nga phóng hơn 50 tên lửa hành trình, phá hủy hạ tầng năng lượng tại Kiev và nhiều thành phố, theo giới chức Ukraine.

    "Lực lượng Nga tiến hành nhiều đợt tấn công tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine sáng nay, trong đó hơn 50 quả đạn Kh-101 và Kh-555 đã được khai hỏa", quân đội Ukraine thông báo hôm nay.

    Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nói rằng đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu ở 10 tỉnh, thành phố của nước này và phá hủy 18 địa điểm, chủ yếu là hạ tầng năng lượng, khiến hàng trăm khu dân cư bị mất điện. "Hậu quả có thể tồi tệ hơn nhiều nếu quân đội không đánh chặn được 44 trên 50 tên lửa", ông nói.

    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov sau đó thông báo các tàu chiến, máy bay nước này đã phóng tên lửa hành trình nhằm vào hệ thống năng lượng và sở chỉ huy của quân đội Ukraine. "Toàn bộ nhiệm vụ của đòn đánh đã hoàn thành, tất cả mục tiêu đều bị tiêu diệt", ông nói.

    Hình ảnh
    Lực lượng Nga tấn công mục tiêu tại Ukraine trong video công bố hôm nay.

    Video do quân đội Nga công bố cho thấy tàu chiến phóng ít nhất 3 tên lửa hành trình tầm xa Kalibr, trong khi trực thăng vũ trang Ka-52 và cường kích Su-25 cũng phóng rocket nhằm vào nhiều vị trí tập kết binh lực của Ukraine ở tiền tuyến.

    Kyrylo Tymoshenko, Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, trước đó cho biết lực lượng Nga đã tiến hành "cuộc tấn công dữ dội vào các cơ sở điện lực ở hàng loạt địa phương".

    Các nhân chứng tại thủ đô Kiev của Ukraine nghe thấy khoảng 10 tiếng nổ và khói bốc lên trên bầu trời thành phố sáng nay. Ihor Terekhov, thị trưởng thành phố Kharkov ở đông bắc Ukraine, nói rằng hai tên lửa đã nhằm vào "cơ sở hạ tầng trọng yếu" trong khu vực.

    Truyền thông Ukraine thông báo nhiều tiếng nổ cũng được nghe thấy tại tỉnh Dnipro, Poltava, Kirovograd và Vinnytsia, miền trung Ukraine. Khu vực Kryvyi Rih, quê nhà của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát tại tỉnh miền nam Zaporizhzhia cũng bị tập kích.

    Loạt vụ nổ diễn ra hai ngày sau khi Nga thông báo 9 máy bay không người lái (UAV) và 7 tàu biển không người lái (USV) tập kích vào quân cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea, khiến tàu quét mìn Ivan Golubets bị hư hại. Nga cáo buộc lực lượng Ukraine với sự hỗ trợ của chuyên gia hải quân Anh đứng sau vụ tấn công.

    Bộ Quốc phòng Anh bác cáo buộc của Nga, cho rằng đây là tuyên bố sai sự thật "nhằm đánh lạc hướng dư luận" khỏi những thất bại trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

    Hình ảnh
    Cục diện chiến trường Ukraine sau hơn 8 tháng giao tranh. Đồ họa: WP.

    Nga đã đình chỉ Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, thỏa thuận được ký hồi tháng 7 với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc để giải phóng hàng triệu tấn ngũ cốc Ukraine mắc kẹt tại các cảng của nước này. Moskva giải thích quyết định là do vụ tập kích cảng Sevastopol "đe dọa các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen và tàu dân sự tham gia đảm bảo an ninh hành lang ngũ cốc".


    Vũ Anh (Theo Interfax, Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 45 khách