Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ thúc giục thực thi lệnh trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng ICBM
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ thúc giục thực thi lệnh trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng ICBM

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 11 03, 2022 11:37 am







    Mỹ kêu gọi tất cả quốc gia thực thi biện pháp trừng phạt với Triều Tiên vì "vi phạm nghị quyết" của Hội đồng Bảo an LHQ khi phóng ICBM.

    "Mỹ lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM)", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson ngày 3/11 cho hay, xác nhận thông báo trước đó của Hàn Quốc về việc Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn và một ICBM.

    Theo bà Watson, Tổng thống Joe Biden và nhóm an ninh quốc gia đang "đánh giá tình hình dưới sự phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác".

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết vụ thử nghiệm đánh dấu sự "vi phạm rõ ràng" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cấm phóng ICBM và cho thấy mối đe dọa của Triều Tiên đối với "các nước láng giềng, khu vực, hòa bình và an ninh quốc tế cũng như quy định không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu".

    Hình ảnh
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tại thủ đô Washington hồi tháng 3. Ảnh: AFP.

    "Hành động này nhấn mạnh sự cần thiết để tất cả quốc gia thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên quan Triều Tiên, nhằm ngăn cấm Triều Tiên có được các công nghệ và vật liệu cần thiết để thực hiện các vụ thử gây mất ổn định này", Price nói.

    Mỹ hồi tháng 5 trình lên Hội đồng Bảo an nghị quyết nhằm áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên sau loạt vụ phóng tên lửa trước đó, song Nga và Trung Quốc đã phủ quyết.

    Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tại khu vực Sunan của Bình Nhưỡng. Tầm bắn của ICBM là khoảng 760 km, độ cao 1.920 km với tốc độ Mach 15 (gấp 15 lần tốc độ âm thanh), song có thể đã thất bại ở giai đoạn tách tầng hai.

    Vụ phóng thử nghiệm mới nhất diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng ít nhất 23 tên lửa các loại hôm 2/11, tần suất cao chưa từng thấy từ trước đến nay.

    Loạt động thái của Triều Tiên được ghi nhận trong bối cảnh quân đội Mỹ và Hàn Quốc tập trận không quân Vigilant Storm với sự tham gia của hơn 240 máy bay, trong đó có tiêm kích tàng hình F-35. Lực lượng tham gia tập trận dự kiến thực hiện 1.600 lượt xuất kích, mức cao nhất trong hoạt động huấn luyện chung giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc.

    Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 1/11 yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt tập trận quy mô lớn, đồng thời cảnh báo sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết "để bảo vệ chủ quyền, an ninh của người dân và toàn vẹn lãnh thổ trước những mối đe dọa quân sự từ bên ngoài". Triều Tiên cũng đe dọa sẽ xem xét các biện pháp trả đũa mạnh mẽ hơn.

    Triều Tiên nhiều lần phóng tên lửa tầm ngắn và tầm trung với lý do đáp trả các cuộc tập trận của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong khi đó, Mỹ và đồng minh lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, coi đó là hành động khiêu khích và gây bất ổn, đồng thời tăng cường tập trận chung.


    Huyền Lê (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 52 khách