Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Thụy Sĩ bác đề nghị tái xuất khẩu đạn pháo cho Ukraine
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Thụy Sĩ bác đề nghị tái xuất khẩu đạn pháo cho Ukraine

    by VietNews » Thứ 5 Tháng 11 03, 2022 5:41 pm







    Thụy Sĩ bác đề xuất của Đức về cho phép Berlin tái xuất khẩu đạn pháo sang Ukraine, nói rằng động thái này vi phạm tính trung lập của Bern.

    "Không có lý do gì để đáp lại yêu cầu của Đức về chuyển giao thiết bị quân sự của Thụy Sĩ cho Ukraine. Theo nguyên tắc đối xử bình đẳng trong luật trung lập, Thụy Sĩ không thể đồng ý với yêu cầu chuyển giao vật tư quân sự có nguồn gốc từ Thụy Sĩ cho Ukraine, khi quốc gia này đang tham gia xung đột vũ trang quốc tế", Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ Guy Parmelin giải thích trong thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht hôm nay.

    Bộ trưởng Quốc phòng Đức tháng trước viết thư cho chính phủ Thụy Sĩ, yêu cầu được cấp phép để chuyển giao 12.400 viên đạn do Thụy Sĩ sản xuất cho pháo phòng không Gepard mà Berlin đã cung cấp cho Ukraine để hỗ trợ trong cuộc chiến với Nga.

    "Do tình hình pháp lý vẫn không thay đổi, việc chấp thuận chuyển giao vũ khí chiến tranh của Thụy Sĩ cho Ukraine vẫn chưa thể thực hiện được", bức thư nêu thêm.

    Hình ảnh
    Thủ tướng Đức Olaf Scholz đứng trước pháo phòng không Gepard tại thao trường Putlos, Schleswig-Holstein ngày 25/8. Ảnh: AFP.

    Phản hồi mới nhất đánh dấu lần thứ tư Thụy Sĩ từ chối yêu cầu của Đức kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

    Thụy Sĩ đã thực thi những lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, nhưng khẳng định trạng thái trung lập của nước này không cho phép cung cấp vũ khí đến những khu vực xung đột. Thụy Sĩ thường yêu cầu các quốc gia mua khí tài quân sự bảo đảm không tự ý tái xuất chúng đến nước khác.

    Đạn 35mm ban đầu được các công ty Thụy Sĩ cung cấp cho quân đội Đức cách đây nhiều thập kỷ với điều kiện không được tái xuất khẩu nếu không có sự chấp thuận của Thụy Sĩ.

    Pháo phòng không tự hành Flakpanzer Gepard sử dụng khung gầm xe tăng chủ lực Leopard 1, được phát triển trong thập niên 1960 và biên chế từ những năm 1970. Quân đội Đức loại biên mẫu pháo này năm 2010 để chuyển sang biến thể thiết giáp chở quân Wiesel gắn tên lửa phòng không FIM-92 Stinger hoặc LFK NG.

    Tổ hợp Gepard được trang bị hai pháo tự động Oerlikon GDF 35 mm, mỗi khẩu có 320 viên đạn phòng không và 20 viên đạn chống tăng, cùng hai cụm 4 ống phóng lựu đạn khói 76 mm. Pháo có kíp lái ba người, có thể di chuyển với tốc độ tối đa 65 km/h, tầm hoạt động 550 km.



    Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 65 khách