Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Iran kêu gọi ông Biden 'chấm dứt thói đạo đức giả'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Iran kêu gọi ông Biden 'chấm dứt thói đạo đức giả'

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 11 04, 2022 9:13 am







    Ngoại trưởng Iran chỉ trích Mỹ "ủng hộ hành vi bạo lực và khủng bố" tại quốc gia Trung Đông, kêu gọi ông Biden "chấm dứt thói đạo đức giả".

    "Song song với ủng hộ cởi mở hành vi bạo lực và khủng bố trong các cuộc bạo động gần đây tại Iran, Nhà Trắng đang tìm cách đạt được một thỏa thuận", Ngoại trưởng Hossein Amir-Abdollahian đăng trên Twitter ngày 4/11, đề cập tới nỗ lực hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

    "Ông Biden, hãy chấm dứt thói đạo đức giả này, cũng như việc hỗ trợ khủng bố và Nhà nước Hồi giáo (IS)", Ngoại trưởng Abdollahian viết.

    Bình luận được Ngoại trưởng Abdollahian đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong buổi vận động tranh cử ở San Diego rằng "chúng ta sẽ giải phóng Iran", đồng thời khẳng định người Iran "sẽ sớm tự giải thoát cho chính họ".

    Hình ảnh
    Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian trong ảnh công bố ngày 28/1. Ảnh: BNG Iran.

    Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng ngày cho biết "Mỹ nói rằng họ muốn giải phóng Iran, song tôi phải nói với các người rằng Iran tự giải phóng mình cách đây 43 năm và sẽ không phục tùng các người nữa. Những công dân Iran vĩ đại sẽ không bao giờ cúi đầu trước các người".

    "Kẻ thù ngày nay đang nhắm vào đoàn kết và thống nhất của đất nước, hòa bình cùng quyết tâm của chúng ta", Tổng thống Raisi nói và cảnh báo Mỹ rằng người dân Iran "sẽ không bao giờ cho phép các người thực hiện mong ước quỷ dữ của mình".

    Iran hơn 6 tuần qua đối mặt với biểu tình phản đối cái chết của Mahsa Amini ngày 16/9. Amini, 22 tuổi, qua đời sau khi bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định trang phục đối với phụ nữ tại Iran. Đụng độ khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có nhân viên an ninh Iran và người biểu tình, hàng trăm người bị bắt.

    Một số quốc gia phương Tây áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào Iran sau các cuộc biểu tình tại quốc gia Trung Đông. Giới chức Mỹ gần đây áp lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều quan chức Iran vì trấn áp người biểu tình.

    Bộ Ngoại giao Iran ngày 31/10 công bố lệnh trừng phạt nhằm vào 10 cá nhân và 4 thực thể Mỹ với cáo buộc "liên quan đến hành vi chống lại quyền con người", can thiệp vào công việc nội bộ và "khuyến khích bạo lực, bất ổn tại Iran, kích động các hành vi khủng bố và gia tăng sức ép với Iran".

    Trong số các cá nhân và thực thể bị Iran trừng phạt nói trên có Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Michael Kurilla và Vệ binh Quốc gia Mỹ.

    Lệnh trừng phạt đóng băng tiền và tài sản của các cá nhân và thực thể nói trên "dưới quyền tài phán của Iran", cũng như cấm cấp thị thực và cấm nhập cảnh vào quốc gia Trung Đông.



    Nguyễn Tiến (Theo AFP, Tehran Times)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 74 khách