Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ treo thưởng 5 triệu USD bắt doanh nhân bị nghi giúp Triều Tiên
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ treo thưởng 5 triệu USD bắt doanh nhân bị nghi giúp Triều Tiên

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 11 04, 2022 9:26 am






    Mỹ tuyên bố treo thưởng lên tới 5 triệu USD cho nguồn tin có thể giúp bắt công dân Singapore Kwek Kee Seng, người bị nghi hỗ trợ Triều Tiên né lệnh trừng phạt.

    "Bộ Ngoại giao Mỹ đang tìm thông tin về công dân Singapore Kwek Kee Seng, giám đốc của công ty vận tải biển và công ty khai thác bến cảng Swanseas Port Services. Người này đã tham gia vào kế hoạch quy mô lớn để né lệnh trừng phạt từ Mỹ và Liên Hợp Quốc bằng cách lén vận chuyển nhiên liệu tới Triều Tiên, vi phạm luật pháp Mỹ", Bộ Ngoại giao Mỹ đăng thông cáo hôm 3/11.

    Quan chức bộ phận an ninh thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Paul Houston cho biết Kwek cùng đồng phạm đã che giấu hoạt động bằng cách thực hiện những giao dịch tài chính thông qua loạt công ty có trụ sở tại Panama, Singapore cùng nhiều địa điểm khác.

    Ông Houston nói thêm công dân Singapore này bị cáo buộc liên quan tới việc vận chuyển trái phép các sản phẩm dầu tinh chế cho Triều Tiên. Quan chức Mỹ lưu ý rằng Triều Tiên đã vi phạm giới hạn 500.000 thùng/năm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tòa án Mỹ đã phát lệnh bắt Kwek từ tháng 4/2021.

    Hình ảnh
    Ảnh truy nã công dân Singapore Kwek Kee Seng. Ảnh: FBI.

    Mỹ công bố khoản thưởng 5 triệu USD để bắt Kwek trong bối cảnh Triều Tiên đang tiến hành phóng tên lửa nhiều kỷ lục trong năm nay. Triều Tiên hôm 2/11 phóng ít nhất 23 tên lửa các loại, tần suất cao chưa từng thấy từ trước đến nay. Nước này sau đó tiếp tục phóng thêm 6 tên lửa đạn đạo hôm 3/11, chỉ trích Mỹ - Hàn "lựa chọn nguy hiểm" vì kéo dài tập trận.

    Các nhà ngoại giao cho biết Mỹ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp công khai ngày 4/11 về Triều Tiên sau loạt vụ phóng tên lửa mới nhất. Một số thành viên trong Hội đồng Bảo an là Anh, Pháp, Albania, Ireland và Na Uy ủng hộ đề xuất này.


    Ngọc Ánh (Theo Yonhap)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 59 khách