Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Ấn Độ nêu lý do tiếp tục mua dầu Nga
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Ấn Độ nêu lý do tiếp tục mua dầu Nga

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 11 08, 2022 10:51 am








    Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar cho biết Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu của Nga vì điều đó có lợi cho New Delhi, bất chấp sức ép từ phương Tây.

    "Nghĩa vụ cơ bản của chúng tôi là đảm bảo người tiêu dùng Ấn Độ có khả năng tiếp cận tốt nhất với các điều kiện có lợi của thị trường dầu khí quốc tế", Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nói hôm nay, sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

    Đây là cuộc gặp thứ năm giữa ông Jaishankar và ông Lavrov trong năm nay. Ấn Độ, đồng minh truyền thống của Nga, đến nay không lên án cuộc chiến của Moskva ở Ukraine, cũng như không ủng hộ lời kêu gọi ngừng mua dầu Nga của phương Tây.

    Ấn Độ và Trung Quốc trở thành những bên mua dầu lớn nhất của Nga, sau khi các nước phương Tây quay lưng với năng lượng Nga vì xung đột Ukraine.

    Hình ảnh
    Một công nhân bơm dầu vào thùng chưa tại trạm nhiên liệu ở Kolkata, Ấn Độ hồi năm 2018. Ảnh: Reuters.

    "Nga là một đối tác ổn định và đã được thử thách qua thời gian. Các đánh giá khách quan về mối quan hệ của chúng tôi qua nhiều thập kỷ đều xác nhận rằng nó phục vụ rất tốt cho lợi ích hai nước", ông Jaishankar nói.

    Khi được hỏi về kế hoạch của G7 nhằm áp trần giá dầu Nga, Ngoại trưởng Jaishankar cho hay là nước tiêu thụ dầu khí lớn thứ ba thế giới trong khi mức thu nhập không cao, Ấn Độ phải theo đuổi lợi ích cho mình.

    "Trong khía cạnh này, chúng tôi thấy rằng quan hệ Ấn - Nga có lợi cho chúng tôi", ông nói. "Nếu nó có lợi, chúng tôi sẽ tiếp tục".

    Nga đã cung cấp 935.556 thùng dầu thô cho Ấn Độ mỗi ngày trong tháng 10, mức cao nhất từ trước đến nay. Hồi tháng 12/2021, lượng dầu Ấn Độ nhập từ Nga là 36.255 thùng mỗi ngày. Lượng dầu Ấn Độ nhập từ Nga đã tăng dần kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2.

    Tuyên bố của Ấn Độ được đưa ra một tháng trước khi Mỹ và đồng minh nhóm G7 xem xét biện pháp áp trần giá dầu, nhằm ngăn Nga thu lợi từ dầu mỏ.

    Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen dự kiến đến thăm Ấn Độ tuần này. Bà nói rằng Ấn Độ có thể hưởng lợi từ việc áp trần giá dầu Nga. Dầu Nga hiện chiếm 22% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ.



    Thanh Tâm (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 60 khách