Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
EU muốn tránh phụ thuộc vào Trung Quốc
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    EU muốn tránh phụ thuộc vào Trung Quốc

    by VietNews » Thứ 3 Tháng 11 15, 2022 4:27 pm







    Chủ tịch Hội đồng châu Âu nói cần "tái cân bằng" quan hệ để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc trong những lĩnh vực như công nghệ đổi mới.

    "Với Trung Quốc, chúng tôi không muốn quá phụ thuộc vào họ cho các công nghệ đổi mới cần cho hiện tại và tương lai", Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói hôm nay, trước khi dự họp thượng đỉnh lãnh đạo các nền kinh tế lớn G20 ở Indonesia. "Đó là lý do tái cân bằng quan hệ trở nên quan trọng và vì điều này, việc tương tác với giới chức Trung Quốc cũng quan trọng".

    Theo ông Michel, châu Âu sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc, bất chấp việc hai bên có nhiều khác biệt. Nhưng ông cảnh báo châu Âu phải tránh "lặp lại sai lầm" như khi quá phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch từ Nga.

    Ông Michel mô tả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14/11 là quan trọng và tích cực theo khía cạnh "có cạnh tranh nhưng không xung đột mang tính hệ thống".

    Hình ảnh
    Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phát biểu tại cuộc họp báo ở Bali, Indonesia, ngày 15/11. Ảnh: Reuters.

    Cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc ngày 14/11 diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia, và kéo dài khoảng ba tiếng. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng 1/2021.

    Hai bên đã thảo luận về hàng loạt vấn đề như cạnh tranh Mỹ - Trung, chiến sự tại Ukraine, căng thẳng tại eo biển Đài Loan và tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Ông Tập nói thế giới "đủ lớn" để Trung Quốc và Mỹ cùng phát triển thịnh vượng, nhấn mạnh Bắc Kinh không tìm cách thách thức Washington hoặc "thay đổi trật tự quốc tế hiện có", kêu gọi hai bên tôn trọng lẫn nhau.

    Trong khi đó, ông chủ Nhà Trắng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng cạnh tranh không nên leo thang thành xung đột và hai nước cần kiểm soát vấn đề này, cũng như duy trì liên lạc.



    Như Tâm (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 56 khách