Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Nỗ lực chống miệt thị ngoại hình ở Ấn Độ
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27890
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Nỗ lực chống miệt thị ngoại hình ở Ấn Độ

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 12 07, 2022 12:48 pm







    Khi chính trị gia V. Sivankutty đăng ảnh selfie cùng sinh viên lên mạng xã hội, bình luận về vòng bụng khiến ông nổi giận.

    "Ông nên giảm vòng bụng đi", một người bình luận.

    V. Sivankutt, quan chức phụ trách giáo dục phổ thông và lao động bang Kerala, lập tức phản hồi, cảnh báo tác hại mà những bình luận như thế này có thể đem đến.

    "Chê bai ngoại hình là điều tồi tệ nhất, dù có biện minh bằng lý do gì. Rất nhiều người trong chúng ta từng là nạn nhân của những lời kỳ thị ngoại hình, thậm chí còn tổn thương tâm lý", Sivankutty nói hồi tháng 11.

    Ông nhấn mạnh chính quyền bang sẽ "giáo dục nhận thức cho giáo viên và học sinh, xem xét đưa vấn đề vào chương trình giảng dạy".

    Hình ảnh
    Neelakshi Singh, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Ấn Độ. Ảnh: SCMP

    Chê bai người béo - hành vi chỉ trích cân nặng, dáng người và thói quen ăn uống của người khác, rất phổ biến ở Ấn Độ. Dữ liệu cho thấy ở quốc gia 1,4 tỷ dân có hơn 135 triệu người thừa cân và giới y tế liên tục cảnh báo "đại dịch béo phì".

    Xã hội Ấn Độ cho rằng béo phì do thói quen ăn uống. Tuy nhiên, vấn đề này có thể do một số nguyên nhân phức tạp khác, như căng thẳng hoặc tác dụng phụ của thuốc.

    Nhà tâm lý học lâm sàng Kamna Chhibber cho hay người ở bất kỳ độ tuổi nào đều có thể "giảm lòng tin vào bản thân và tự trọng" nếu sức khỏe tâm thần bị ảnh hưởng do kỳ thị ngoại hình.

    "Người ta có thể ngần ngại tham gia các hoạt động xã hội, vì sợ bị đánh giá tiêu cực nên họ có xu hướng tránh tụ tập", bà nói. "Điều này có thể khiến họ thêm căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm trạng, giấc ngủ, khẩu vị, nhận thức sai lệch về cơ thể".

    Trẻ em gái Ấn Độ từ nhỏ đã được dạy về ngoại hình, từ việc người lớn trong nhà nhận xét các bé "mũm mĩm" hay nhận được lời khuyên về các cách giảm cân.

    "Chê bai ngoại hình rất phổ biến trong các gia đình Ấn Độ. Tôi lớn lên, học được cách bỏ mặc ngoài tai những lời khen chê, vì hàng xóm và họ hàng thường chia sẻ ý kiến hay đưa ra lời khuyên vô ích như thể họ đang làm việc tốt cho tôi", Neelakshi Singh, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, nói.

    "Thị trường hôn nhân" ở Ấn Độ cũng phản ánh định kiến về ngoại hình. Những bài đăng tìm bạn đời và người mai mối thường xuyên yêu cầu tìm cô dâu mảnh mai, da sáng.

    Trong khảo sát năm 2021 do Dove thực hiện ở 17 thành phố, 94% phụ nữ được yêu cầu thay đổi ngoại hình để cải thiện cơ hội kết hôn. Ngành quảng cáo cũng thúc đẩy tiêu chuẩn sắc đẹp bằng cách đưa lên hình những người mẫu mảnh mai, quảng cáo sản phẩm giảm cân.

    "Xã hội Ấn độ chỉ chấp nhận người có thân hình đồng hồ cát hay quả lê, còn lại đều bị gọi là béo. Không ai nghĩ rằng người đó có thể đang gặp vấn đề sức khỏe hay không thể giảm cân", Anita Shankar, chuyên gia IT ở Bangalore, người nhiều năm thừa cân vì bệnh tuyến giáp, nói.

    Ngành công nghiệp điện ảnh Bollywood của Ấn Độ cũng bị chỉ trích vì cổ vũ niềm tin rằng gầy đồng nghĩa với đẹp, bởi đa số diễn viên hàng đầu đều cao, gầy, da sáng.

    Quyết tâm thách thức tiêu chuẩn sắc đẹp thông thường, những người có ảnh hưởng đã kêu gọi tôn trọng cơ thể tự nhiên.

    "Suốt nhiều năm, tôi bị chế nhạo vì cân nặng. Tôi chưa bao giờ thấy cần phải đáp trả vì tôi luôn tin mình #To lớn hơn họ (một cách chơi chữ chỉ người có tấm lòng rộng mở)", diễn viên Sonakshi Sinha, người bị chế giễu nhiều năm vì nặng cân, viết trên Instagram.

    Hình ảnh
    Dipti Bharwani, người mẫu ngoại cỡ, nhà hoạt động chống kỳ thị ngoại hình ở Ấn Độ. Ảnh: Instagram/Dipti Bharwani

    Các nhãn hiệu thời trang lớn cũng sử dụng người mẫu đa dạng hơn. Những nhà thiết kế hàng đầu như Sabyasachi Mukherjee sử dụng người mẫu ngoại cỡ trong các buổi chụp hình.

    Nhưng Singh cho rằng "chúng tôi mới chỉ chạm đến bề mặt". "Nỗi ám ảnh về béo vẫn tồn tại sâu rộng trong xã hội Ấn Độ, dù phần lớn dân số thừa cân".

    "Chúng ta lớn lên trong một xã hội quan niệm rằng ngoại hình lý tưởng là gầy và trắng, mọi thứ khác đều không thể chấp nhận", Dipti Bharwani, nhà thiết kế, người mẫu ngoại cỡ, nói.

    "Thế hệ trước luôn cho rằng hình thể là yếu tố quan trọng nhất. Để gả được chồng tốt, bạn phải có ngoại hình đẹp mà không cần quan tâm đến tính cách, phẩm chất hay tài năng", cô nói. "Xã hội Ấn Độ đang thức tỉnh để hiểu ra ai cũng hoàn hảo theo cách riêng".



    Hồng Hạnh (Theo SCMP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 29 khách