Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Người Trung Quốc hân hoan khi được nới hạn chế Covid-19
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27890
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Người Trung Quốc hân hoan khi được nới hạn chế Covid-19

    by VietNews » Thứ 4 Tháng 12 07, 2022 3:45 pm







    Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ vui mừng khi chính quyền nới hạn chế Covid-19, có thể giúp họ dần quay lại cuộc sống bình thường.

    Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay thông báo thay đổi quy định về cách ly ca nhiễm nCoV, nới hạn chế về xét nghiệm và đi lại. Biên giới vẫn đóng cửa, nhưng nhiều người đã bày tỏ niềm hân hoan về triển vọng Trung Quốc dần trở lại bình thường sau gần ba năm thực thi nghiêm ngặt chính sách "Không Covid".

    Hình ảnh
    Nhân viên một nhà hàng ở Bắc Kinh lau chùi, dọn dẹp cửa tiệm chuẩn bị mở cửa đón khách ngày 6/12. Ảnh: Global Times

    Thông báo của NHC nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhiều người vui mừng vì việc di chuyển dễ dàng hơn.

    "Tình hình càng ngày càng tốt lên. Hy vọng năm sau cuộc sống sẽ quay lại bình thường", một người viết.

    Chỉ thị của NHC yêu cầu chính quyền các cấp ngừng tùy tiện áp lệnh phong tỏa tạm thời, chấm dứt các yêu cầu về xét nghiệm và mã y tế đối với những người đi lại giữa các tỉnh, báo hiệu người Trung Quốc có thể di chuyển tự do hơn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

    "Đã ba năm rồi, rất nhiều người chưa được về quê ăn Tết. Hy vọng năm nay sẽ là cái Tết đoàn viên", một người khác bày tỏ.

    Tuy nhiên, một số người vẫn bày tỏ e ngại nguy cơ ca nhiễm sẽ tăng khi người mắc Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được cách ly tại nhà. Người dân cũng không còn cần xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính hoặc mã y tế để vào các địa điểm công cộng hoặc phương tiện giao thông, ngoại trừ khi vào bệnh viện, trường học hay nhà dưỡng lão.

    "Tết sắp đến rồi, người đi lại đông. Tôi cho rằng vẫn nên giữ nguyên quy định trình mã y tế và xét nghiệm khi đi lại giữa các địa phương", một người bình luận.

    Các nhà phân tích cũng hoan nghênh quyết định nới hạn chế của giới chức Trung Quốc, cho rằng thay đổi này có thể giúp nền kinh tế Trung Quốc đi lên, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu.

    "Thay đổi chính sách này là một bước tiến lớn", Zhiwei Zhang, nhà kinh tế trưởng tại công ty Quản lý Tài sản Pinpoint ở Hong Kong, nói. "Tôi hy vọng Trung Quốc sẽ tái mở cửa hoàn toàn biên giới trước giữa năm 2023".

    Thông báo nới hạn chế được NHC đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị hôm 6/12. Những tuần qua, một số thành phố hoặc địa phương Trung Quốc đã từng bước xóa bỏ một số hạn chế Covid-19. Chính quyền cũng thay đổi cách nhìn nhận về rủi ro sức khỏe do Covid-19 gây ra.

    Beijing Daily hôm nay dẫn lời Gu Xiaohong, quan chức hàng đầu về y học cổ truyền, cho rằng Trung Quốc nên đổi tên của đại dịch để phản ánh tình trạng đột biến của virus và bệnh nhân có triệu chứng nhẹ có thể cách ly, hồi phục tại nhà.

    Hình ảnh
    Một người giao hàng lấy thuốc từ hiệu thuốc ở Bắc Kinh ngày 7/12. Ảnh: Reuters

    Nhưng quyết định nới hạn chế Covid-19 cũng tạo ra làn sóng đổ xô tìm mua các loại thuốc phòng ngừa, vì một bộ phận người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, chưa tiêm phòng và lo ngại nguy cơ nhiễm virus cao hơn.

    Giới chức khắp đất nước cảnh báo nguồn cung thuốc khan hiếm và tăng giá trong những ngày gần đây. "Hãy mua thuốc một cách hợp lý, tùy theo nhu cầu, đừng tích trữ", Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Bắc Kinh khuyến cáo người dân.

    Trong gần ba năm qua, Trung Quốc thực hiện các biện pháp kiểm soát Covid-19 nghiêm ngặt như đóng cửa biên giới, phong tỏa diện rộng, xét nghiệm hàng loạt và truy vết lây nhiễm, với mục tiêu đưa ca nhiễm xuống bằng 0.

    Tuy nhiên, chiến lược này đến nay chưa ngăn được các đợt bùng phát dịch ở một số thành phố, đô thị của Trung Quốc, đặc biệt với biến chủng Omicron dễ lây lan. Nước này hồi cuối tháng 11 ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục trong nhiều ngày liên tiếp, khiến người dân tại một số thành phố Trung Quốc tụ tập, kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa kéo dài gây áp lực lên đời sống.

    Trung Quốc tới nay ghi nhận gần 350.000 ca nhiễm và hơn 5.200 ca tử vong do nCoV, theo NHC.


    Hồng Hạnh (Theo Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 36 khách