Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Lo ngại về luật cấm tình dục ngoài hôn nhân của Indonesia
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Lo ngại về luật cấm tình dục ngoài hôn nhân của Indonesia

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 12 09, 2022 11:56 am







    Luật cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân ở Indonesia gây lo ngại sẽ khiến du khách nước ngoài quay lưng, ảnh hưởng tới phục hồi kinh tế.

    Quốc hội Indonesia hôm 5/12 thông qua bộ luật hình sự sửa đổi, trong đó có điều khoản gây tranh cãi nhất là coi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân cũng như việc sống chung của những đôi chưa kết hôn là phạm pháp.

    Bộ luật mới sẽ có hiệu lực sau ba năm và áp dụng cho công dân Indonesia, người nước ngoài sinh sống ở quốc gia này cũng như du khách. Truyền thông Australia, nước gần Indonesia, đã đưa tin rộng rãi về điều luật này và một số tờ báo còn gọi đây là "lệnh cấm sex ở Bali".

    Một số nhà quan sát cho rằng điều luật ở Indonesia khó có thể ảnh hưởng tới du khách nước ngoài, vì giới chức chỉ chấp nhận khiếu nại từ "vợ/chồng, cha mẹ hoặc con cái" của người có hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu nhân quyền vẫn cho rằng quy định này sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề.

    Nền kinh tế Indonesia phụ thuộc nhiều vào du khách từ Australia, vốn là nguồn khách hàng đầu trước khi Covid-19 bùng phát. Hàng nghìn người từ Australia bay tới đảo Bali mỗi tháng để tận hưởng thời tiết ấm áp và những bữa tiệc bờ biển thâu đêm. Tổ chức đám cưới hay lễ tốt nghiệp ở Bali cũng là điều khá phổ biến với người Australia.

    Hình ảnh
    Du khách nước ngoài tại Bali, Indonesia, hồi tháng 9/2021. Ảnh: Reuters.

    Thông tin về điều luật mới ở Indonesia đã gây tranh cãi sôi nổi trên các hội nhóm ở Australia bàn về những chuyến du lịch tới quốc gia này. Một số người cho hay họ sẽ đem theo giấy đăng ký kết hôn khi du lịch tới Indonesia, trong khi những đôi yêu nhau cho biết sẽ chọn địa điểm khác nếu không được phép ở chung phòng với người mình yêu. Vài người thậm chí còn cho rằng điều luật mới ở Indonesia là cách tốt nhất để hủy hoại ngành du lịch nước này.

    Người phát ngôn Bộ Tư pháp Indonesia Albert Aries đã cố gắng xoa dịu những lo ngại này, khi nói rằng khách du lịch sẽ ít gặp rủi ro hơn, bởi đại đa số người nộp đơn khiếu nại với cảnh sát là công dân Indonesia.

    "Điều đó có nghĩa là khách du lịch Australia không nên lo lắng", Aries nói.

    Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng khách du lịch nước ngoài vẫn có thể bị ảnh hưởng.

    "Giả sử một du khách Australia có bạn trai hoặc bạn gái là người địa phương. Nếu cha mẹ hoặc anh chị em ruột của người đó tố cáo với cảnh sát, du khách Australia sẽ gặp rắc rối", Andreas Harsono, nhà nghiên cứu cấp cao của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói.

    Quá trình hồi phục sau đại dịch Covid-19 của Bali đang diễn ra chậm và hòn đảo du lịch này không thể chịu thêm đòn giáng nữa. Năm 2019, số du khách Australia tới Bali đạt kỷ lục với 1,23 triệu người. Tuy nhiên vào năm 2021, thời điểm các biện pháp hạn chế chống Covid-19 được áp dụng, chỉ có tổng cộng 51 du khách nước ngoài tới Bali.

    Năm nay, ngành du lịch của Indonesia đang có dấu hiệu phục hồi tích cực. Hồi tháng 7/2022, Cục Thống kê Quốc gia Indonesia ghi nhận hơn 470.000 du khách nước ngoài đến nước này, con số cao nhất kể từ khi nới lỏng các hạn chế chống dịch từ tháng 10 năm ngoái.

    Trong bối cảnh đó, Phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Phil Robertson lo ngại điều luật cấm quan hệ tình dục ngoài hôn nhân của Indonesia sẽ "thổi bay ngành du lịch Bali".

    Hướng dẫn viên du lịch tên Yoman, người đã làm việc ở Bali từ năm 2017, chia sẻ rằng luật mới có thể ảnh hưởng "rất nghiêm trọng" trên khắp Indonesia, nhưng tác động mạnh nhất là ở đảo du lịch Bali.

    Blogger du lịch Canada Melissa Giroux, người đã chuyển đến ở Bali trong 18 tháng vào năm 2017, nói rằng cô "sốc" khi luật này được thông qua sau nhiều năm thảo luận.

    "Nhiều du khách sẽ chọn tới bất cứ nơi nào khác, thay vì mạo hiểm đối mặt khả năng phải ngồi tù khi luật này có hiệu lực", Giroux nhận định. Chính quyền Indonesia chưa bình luận về các thông tin này.


    Ngọc Ánh (Theo BBC)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách