Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Pháp điều xe tăng đến phòng tuyến sườn đông NATO
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27907
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Pháp điều xe tăng đến phòng tuyến sườn đông NATO

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 12 09, 2022 5:09 pm







    Quân đội Pháp điều 13 xe tăng Leclerc và khoảng 20 thiết giáp tới Romania để củng cố phòng tuyến sườn đông của NATO.

    "Khủng hoảng tại Ukraine cho thấy những gì đang diễn ra ở phía đông có thể đe dọa toàn bộ châu Âu. Chúng tôi đang thể hiện NATO đang hiện diện, đoàn kết và sẵn sàng cho bất cứ điều gì", đại tá Pháp Alexandre de Feligonde, chỉ huy tiểu đoàn với binh sĩ từ nhiều quốc gia tại Romania, ngày 9/12 cho biết.

    Pháp vừa triển khai khoảng 20 thiết giáp và 13 xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc tới Romania. Ngay sau khi tới quốc gia Đông Âu, đơn vị xe tăng của Pháp tham gia huấn luyện trên thao trường Cincu ở miền trung Romania ngày 8/12.

    Trước đó, Pháp từng triển khai xe tăng tới Estonia và Litva, các thành viên NATO giáp Nga. Chiến sự tại Ukraine bùng phát hồi cuối tháng 2 biến nước láng giềng Romania thành phòng tuyến tuyến đầu mới của NATO.

    Hình ảnh
    Xe tăng chiến đấu chủ lực Leclerc của Pháp tham gia huấn luyện tại thao trường Cincu của Romania ngày 8/12. Ảnh: AFP.

    "Chúng tôi phải huấn luyện cùng nhau để trở nên đáng tin cậy", đại tá de Feligonde nhận định. Trung úy Wietse, thuộc quân đội Hà Lan, nhận định "có rào cản ngôn ngữ với lực lượng Pháp song thủ tục của chúng tôi giống nhau, điều này dễ dàng hơn tôi nghĩ".

    Khoảng 5.000 binh sĩ nước ngoài đang đóng quân tại Romania, lực lượng đông nhất tại bất cứ quốc gia thành viên NATO nào ở sườn đông nam của liên minh. Một số đóng quân tại căn cứ không quân Constanta gần Biển Đen, cách bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014 khoảng 400 km.

    Tại thao trường Capu Midia, miền đông Romania, các tổ hợp tên lửa phòng không SAMP/T Aster 30 MAMBA được triển khai để bảo vệ cảng Constanta, cơ sở chiến lược quan trọng. "Chúng tôi có các tổ hợp phòng không song không đủ để bảo vệ biên giới NATO tại Romania", trung tá Calin thuộc quân đội Romania thừa nhận.

    Christophe, thiếu tá Pháp, cho biết các tổ hợp MAMBA với tầm bắn 100 km có thể chống lại "loạt mối đe dọa trên không như tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tiêm kích, trực thăng, máy bay không người lái (UAV) và thậm chí cả loạt tên lửa hành trình".

    Hình ảnh
    Vị trí thị trấn Cincu của Romania (đánh dấu đỏ). Đồ họa: Google.

    Leclerc là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ ba do Pháp phát triển vào cuối những năm 1980, biên chế năm 1992 và sử dụng tới nay. Leclerc có trọng lượng 54,5-57,4 tấn tùy biến thể, có thể đạt tốc độ tối đa 71 km/h với tầm hoạt động khoảng 550 km khi mang theo thùng dầu phụ.

    Xe tăng Leclerc được trang bị pháo chính 120 mm với cơ số đạn 40 viên, trong đó 22 viên trong hệ thống nạp đạn tự động và 18 viên trữ trong tháp pháo. Ngoài ra, Leclerc còn có súng đồng trục M2HB 12,7 mm và súng máy 7,62 mm.



    Nguyễn Tiến (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 37 khách