Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Mỹ cảnh báo quan hệ đối tác quân sự Nga - Iran
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Mỹ cảnh báo quan hệ đối tác quân sự Nga - Iran

    by VietNews » Thứ 6 Tháng 12 09, 2022 5:10 pm







    Mỹ cho rằng quan hệ đối tác quốc phòng toàn diện giữa Nga và Iran "có hại" với các quốc gia Trung Đông lân cận, Ukraine cũng như thế giới.

    "Nga đang tìm cách hợp tác với Iran trong các lĩnh vực như phát triển vũ khí và huấn luyện. Nga đang cung cấp cho Iran mức độ hỗ trợ kỹ thuật và quân sự chưa từng có, biến mối quan hệ của họ thành quan hệ đối tác quốc phòng toàn diện", phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết ngày 9/12.

    Theo quan chức Nhà Trắng, Mỹ rất lo ngại về mối quan hệ đối tác quốc phòng "ngày càng sâu sắc và đang phát triển" giữa Iran và Nga, gọi đây là điều có hại cho Ukraine, các nước láng giềng của Iran cũng như thế giới.

    Ông Kirby nói Washington đã xem các báo cáo cho rằng Moskva - Tehran đang cân nhắc thành lập dây chuyền sản xuất chung máy bay không người lái (UAV) tại Nga. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng kêu gọi Iran đảo ngược quyết định này.

    Hình ảnh
    Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby tại cuộc họp báo ở thủ đô Washington, Mỹ, hôm 15/6. Ảnh: Reuters.

    Quan chức Nhà Trắng cũng thông báo Mỹ sẽ trừng phạt ba thực thể có trụ sở tại Nga hoạt động trong lĩnh vực "mua và sử dụng UAV của Iran". Ông Kirby nói Mỹ lo ngại rằng Nga có ý định cung cấp cho Iran các thiết bị quân sự tiên tiến như trực thăng và hệ thống phòng không.

    Nga và Iran chưa phản hồi về phát ngôn của Mỹ.

    Các nước phương Tây nhiều lần cáo buộc Nga sử dụng UAV tự sát của Iran trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, Iran khẳng định chỉ cung cấp UAV cho Nga từ trước khi nổ ra chiến sự ngày 24/2, trong khi Nga tuyên bố chỉ sử dụng công nghệ nội địa trong các UAV dùng ở Ukraine.

    Nga và Iran bắt đầu hợp tác quân sự từ năm 2001, nhưng ngừng lại từ tháng 3/2016, khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ba nghị quyết cấm xuất khẩu công nghệ liên quan tới hệ thống triển khai vũ khí hạt nhân tới Iran, cấm Iran xuất khẩu vũ khí và cấm các nước bán phần lớn các vũ khí thông thường cho quốc gia này.

    Hội đồng Bảo an LHQ tháng 8/2020 bác đề xuất gia hạn lệnh cấm bán vũ khí cho Iran do Mỹ đưa ra, vốn hết hiệu lực hai tháng sau đó. Điều này đồng nghĩa với việc Nga có thể cung cấp cho Iran các loại vũ khí hiện đại sau khi lệnh cấm vận hết hiệu lực.


    Ngọc Ánh (Theo AFP)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 73 khách