Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Đệ nhất phu nhân Ukraine nói có thể chống chọi chiến sự lâu hơn
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Đệ nhất phu nhân Ukraine nói có thể chống chọi chiến sự lâu hơn

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 1 16, 2023 8:30 am







    Đệ nhất phu nhân Ukraine Zelenska khẳng định nước này có thể kiên trì "lâu hơn nữa" trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga sắp tròn một năm.

    "Chúng tôi hiểu rằng khi đã quen với điều này gần một năm, chúng tôi có thể kiên trì thậm chí lâu hơn nữa. Chúng tôi có thể chống chọi được", Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska nói với CNN hôm 15/1, khi xung đột tại quốc gia này đã bước sang tháng thứ 11.

    Nga trong những ngày gần đây tăng cường các đợt tập kích vào thủ đô Kiev, Kharkov cùng các khu vực khác ở Ukraine, như thành phố Dnipro. Chính quyền Ukraine cáo buộc Nga tối 14/1 phóng tên lửa trúng tòa chung cư ở Dnipro, khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

    "Một trong những mục đích của họ là phá hủy cơ sở hạ tầng đất nước chúng tôi, để người dân kiệt quệ và phải thốt lên rằng 'Chúng tôi đã phát ốm và mệt mỏi vì cuộc chiến này. Hãy nhượng bộ thôi. Hãy đưa cuộc chiến này tới hồi kết'. Tuy nhiên, mục đích này của họ đã thất bại", bà Zelenska nói.

    Hình ảnh
    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska trong bài phát biểu chúc mừng năm mới tại Kiev hôm 1/1. Ảnh: AFP.

    Theo Đệ nhất phu nhân Ukraine, người dân nước này đang cố gắng tiếp tục sống, đi làm, cho con cái đi học và đôi khi họ vẫn có thể vui đùa. Bà khẳng định người dân Ukraine không chỉ đang cố gắng tồn tại mà họ đang cố sống thật ý nghĩa.

    Phu nhân Zelenska cho biết thêm người dân Ukraine đang làm quen với tình hình mới, thích nghi với tình trạng cắt điện, các mối đe dọa tên lửa cùng những bất ổn khác trong thời chiến.

    Tuy nhiên, bà Zelenska cũng nhấn mạnh những hậu quả từ xung đột tại Ukraine, thêm rằng những đứa trẻ ở nước này "buộc phải trưởng thành sớm hơn".

    "Tất cả em nhỏ ở Ukraine đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bạn không giấu nổi chúng bất cứ điều gì. Chúng tôi cũng không cố làm như vậy", Đệ nhất phu nhân Ukraine nói, thêm rằng trẻ nhỏ ở nước này phải được đi học tới khi nào còn có thể.

    Bà Zelenska đề cao vai trò của người trẻ ở Ukraine, cho rằng đây là thế hệ sẽ khôi phục đất nước và nhịp sống bình thường sau khi chiến sự kết thúc. Vợ chồng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có hai người con trong độ tuổi đi học, gồm con gái 17 tuổi và con trai 9 tuổi.

    Đệ nhất phu nhân Zelenska xuất hiện nhiều hơn trước công chúng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại đất nước của bà hồi tháng 2/2022. Bà lần đầu gây chú ý trên thế giới với tâm thư "Tôi làm chứng" gửi truyền thông quốc tế hồi tháng 3/2022, mô tả những bi kịch trong xung đột ở Ukraine và bày tỏ niềm tin rằng nước này sẽ "chiến thắng". Bà Zelenska sau đó tích cực phát biểu với báo giới và có chuyến thăm các nước để kêu gọi sự ủng hộ cho Ukraine.


    Ngọc Ánh (Theo Hill/CNN)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 67 khách