Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang
Tổng thống Ukraine chỉ trích người dân Nga 'im lặng nhu nhược'
  • Hình đại diện của thành viên
    VietNews
    Bài viết: 27896
    Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 10 11, 2020 9:36 pm

    Tổng thống Ukraine chỉ trích người dân Nga 'im lặng nhu nhược'

    by VietNews » Thứ 2 Tháng 1 16, 2023 8:44 am







    Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ trích người dân Nga "im lặng nhu nhược" khi không lên án vụ Moskva tập kích tên lửa vào Dnipro, được cho là khiến 30 người chết.

    "Sự im lặng nhu nhược cùng mong đợi rằng điều này sẽ 'chấm dứt' của các bạn chỉ dẫn đến thực tế một ngày nào đó, chính những kẻ tấn công này sẽ tìm đến các bạn", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm 15/1.

    Ông Zelensky cho biết thêm rằng ông muốn nói chuyện với người dân Nga, những người "thậm chí không thể lên tiếng" về việc Moskva tập kích tên lửa tối 14/1 vào tòa chung cư tại thành phố Dnipro, miền trung Ukraine, khiến 30 người chết.

    Hình ảnh
    Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát ở Dnipro, Ukraine, hôm 15/1. Ảnh: AFP.

    Theo Tổng thống Ukraine, nạn nhân trong vụ tập kích Dnipro có một bé gái 15 tuổi và hai em nhỏ dường như không còn cha mẹ. Ông Zelensky nói thêm lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 30 người mất tích trong đống đổ nát.

    Quan chức khu vực Natalia Babachenko cho biết vụ tấn công tên lửa của Nga vào Dnipro khiến 30 người chết và hơn 30 người bị thương phải nhập viện, trong đó có 12 người nguy kịch. Khoảng 30-40 người có thể vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát, theo Babachenko.

    Trong cuộc họp báo hôm 15/1, Bộ Quốc phòng Nga không đề cập cụ thể về vụ tập kích ở Dnipro và chỉ nói: "Tất cả mục tiêu được chỉ định đã bị tấn công. Các mục tiêu không kích đã hoàn thành".

    Nga từ tháng 10/2022 bắt đầu tấn công hạ tầng năng lượng và quân sự Ukraine. Gần một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hỏng sau nhiều tháng hứng đòn tập kích, khiến người dân chịu cảnh mất điện giữa mùa đông giá rét.

    Ukraine nói các cuộc tấn công như vậy là "tội ác chiến tranh", cáo buộc Nga cố ý làm hại dân thường. Trong khi đó, Moskva giải thích họ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng Ukraine để làm gián đoạn dòng vũ khí Mỹ và đồng minh chuyển đến Kiev.



    Ngọc Ánh (Theo AFP/Reuters)
    Hình ảnh
Đăng trả lời 1 bài viết Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ai đang trực tuyến?

Người dùng duyệt diễn đàn này: Google [Bot] và 66 khách